Công an 'rởm', 'xin đểu' không được cướp xe bỏ chạy

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Hợi cầm theo roi điện giả danh công an còn Vì mặc quần áo quân dụng, cả hai đến khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, TX Thuận An (Bình Dương) chặn đường xét xe công nhân lấy tiền.

Ngày 9/7, Công an TX Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Văn Hợi (18 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi giả danh công an, chặn đường xét xe công nhân lấy tiền.

Theo điều tra bước đầu, ngày 13/8/2012 Nguyễn Văn Hợi bàn với một người tên Vì (chưa rõ lai lịch) chuẩn bị dụng cụ và cả hai đi đến khu công nghiệp Đồng An chặn xe công nhân.

Hợi cầm roi điện trên tay giả danh công an còn Vì mặc quần áo quân dụng mang theo gậy. Cả hai cùng chặn xe anh Lâm Diên và yêu cầu nộp phạt 300 ngàn đồng nhưng do anh Diên chỉ còn 100 ngàn đồng, bọn chúng cũng chấp nhận.

Đối tượng Nguyễn Văn Hợi bị bắt tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Văn Hợi bị bắt tại cơ quan điều tra

Đến ngày 17/8/2012 Hợi và Vì lại chặn xe công nhân với hình thức như cũ, lần này chúng chặn hai xe và yêu cầu nộp phạt. Đến khi thấy công nhân không có tiền chúng yêu cầu đưa xe về công an giải quyết rồi lấy xe chạy mất, bỏ lại chiếc xe cũ của Hợi.

Nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TX Thuận An có mặt tại hiện trường và mở cốp chiếc xe bị bỏ lại phát hiện chiếc thẻ bảo vệ mang tên Vũ Thiện Luân.

Từ manh mối ban đầu, Công an TX Dĩ An tiến hành điều tra thì phát hiện trước đó người có tên Vũ Thiện Luân có làm bảo vệ cho một công ty trên địa bàn nhưng đã bị đuổi việc tháng 4/2012. Tiếp tục lần theo những manh mối thì cơ quan điều tra phát hiện vào thánh 2/2012, Nguyễn Văn Hợi bị tòa án nhân dân TX Thuận An tuyên phạt 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” nhưng cho hưởng án treo. Trong thời gian thụ án Nguyễn Văn Hợi đã làm hồ sơ giả mang tên Vũ Thiện Luân để xin vào làm bảo vệ công ty sau đó bị đuổi.

Tại cơ quan điều tra Hợi khai nhận đã lừa trót lọt bảy vụ, lấy của các nạn nhân hai xe máy, hai xe đạp điện và ba điện thoại di động.

Công an TX Thuận An đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại