Chồng chém vợ rồi cắm điện vào người tự tử

Người chồng ra tay chém vợ 2 nhát vào đầu, rồi  sau đó đóng cửa nhà, dùng dây điện quấn vào tay và cắm vào ổ điện tự vẫn.

Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đang làm rõ vụ án xảy ra tại thôn Quan Lộc (xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) vào 1h30 sáng ngày 4/3. Nạn nhân bị chém hai nhát dao vào đầu là chị Đinh Thị Thủy (SN 1968, trú tại thôn Quan Lộc, xã Tiên Động). Đối tượng chém chị Thủy là Nguyễn Đức Toàn (SN 1967, trú cùng địa chỉ trên), là chồng chị Thủy. Sau khi ra tay chém vợ, Toàn đã dùng dây điện cuốn vào tay rồi cắm vào ổ điện tự tử.

Kể lại diễn biến vụ việc xảy ra rạng sáng ngày 4/3, anh Lương Văn Sang (SN 1990, trú tại thôn Quan Lộc, xã Tiên Động), người cháu ngủ chung giường với anh Toàn và cũng là người chứng kiến toàn bộ vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Sang cho biết, vợ chồng anh Toàn, chị Thủy đã ly thân nhưng vẫn sống cùng nhà, dùng vách để ngăn chia khu vực sinh hoạt trong nhà.

Nạn nhân Đinh Thị Thủy đang được điều trị tại bệnh viện

Vào khoảng hơn 1h sáng 4/3, khi đang ngủ, anh Sang thấy anh Toàn dậy và đi ra ngoài, một lúc sau, anh Sang giật mình khi nghe tiếng chị Thủy kêu thất thanh: "Ối giời ơi, anh ấy giết tôi rồi". Nghe tiếng tri hô, Sang bật dậy đạp cánh cửa sổ ngăn giữa hai gian nhà chui qua nơi chị Thủy kêu, thấy hai người đang giằng co nhau trên giường ngủ, nhìn thấy chị Thủy bị thương nên anh Sang đã ôm lấy anh Toàn để chị Thủy bỏ chạy. Khi chị Thủy bỏ chạy thì Toàn chui về phòng mình.

Ông Lương Văn Dũng, bố của Sang cho biết, lúc ông chạy sang nhà thì thấy Toàn đang ngồi dưới bếp. Khi đó, Toàn vẫn rất hung hăng bất cần, hai bố con ông Dũng chạy sang nhà anh Đạo cách đó một đoạn, là anh ruột của Toàn để gọi anh Đạo ra khuyên can. Khi mọi người quay lại, đẩy cửa vào nhà thấy anh Toàn nằm ngửa ở nền nhà, lúc đó Sang nhìn thấy dây điện cuốn vào tay Toàn nên đã chạy vào rút dây điện ra khỏi ổ cắm và bế anh Toàn lên giường hô hấp. Một bác sỹ trạm xá xã Tiên Động có mặt tại hiện trường, kiểm tra thì thấy Toàn đã tử vong.

Về phía chị Thủy, sau khi được "giải cứu" đã được một số người thân trong gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Tứ Kỳ có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức tang lễ, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại