Chém chết anh ruột rồi cố thủ trong nhà

vytran |

Cự cãi với anh, Bình vác dao thái xông ra chém nhiều nhát vào đầu và cổ khiến anh trai gục ngay tại chỗ.

Ngày 15/11, Công an huyện Yên Thành ( Nghệ An) cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Bình, (SN 1970) trú tại xóm 2 xã Bắc Thành, hung thủ sát hại anh trai là Nguyễn Đăng Dung( SN 1946) ngay tại nhà riêng của mình.

Khoảng 10h sáng ngày 14/11, ông Nguyễn Đăng Dung đem người đến nhà em trai là Nguyễn Văn Bình để chặt cây bán. Bình ra ngăn cản và hai anh em đã xảy ra cự cãi. Do không kiềm chế được, Bình chạy vào nhà lấy dao thái rau xông vào chém nhiều nhát vào cổ và đầu ông Dung khiến ông này gục chết tại chỗ. Gây án xong Bình khoá cổng cầm dao ở trong nhà cổ thủ.

Nguyên nhân xảy ra vụ án mạng là do mâu thuẫn tranh chấp vườn cây. Nguyễn Đăng Dung và Nguyễn Văn Bình là 2 anh em ruột. Ông Dung đã lấy vợ làm nhà ở riêng bên ngoài, khi bố mẹ mất, ngôi nhà và mảnh vườn trồng nhiều cây bạch đàn đã giao cho Bình quản lý nhưng ông Dung đã nhiều lần đem người đến chặt cây bán nên đã xảy ra vụ án mạng đau lòng trên.

Theo Phunutoday.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại