Cháu bé bị bố đánh dã man: CA hình sự vào cuộc điều tra

Nguyễn Huệ - Thu Thủy |

Tại cơ quan công an, người bố đánh con đã viết cam kết sẽ không tái phạm. Trưởng công an huyện cho biết, lực lượng hình sự đang xác minh, điều tra vụ việc.

Bố đánh con dã man vì... làm sổng trâu

Liên quan tới sự việc bé Lê Văn Hào (SN 1999, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Cổ Loa, Hà Nội) do làm sổng mất trâu nên bị bố đẻ là anh Lê Văn Sinh (SN 1973) đánh đập, công an xã đã cho triệu tập anh Sinh để lập biên bản.

Theo đó, anh Sinh cho biết:

Khoảng 17h ngày 3/3, Hào đi chăn trâu nhưng do mải chơi để lạc mất trâu nên cả nhà phải đi tìm tới 20h cùng ngày mới thấy. Do bực mình, anh Sinh đã dùng roi vụt trâu vụt vào mặt Hào 2 cái làm Hào bị tím mặt ngang qua mũi.

Gia đình đã đưa Hào tới trạm y tế xã để khám nhưng Hào chỉ bị rách da và thâm tím mặt mày, không phải khâu và điều trị gì thêm.

Bản thân anh Sinh cũng nhận thấy hành vi của mình với con là sai trái và cam kết sẽ không tái phạm hành vi trên.

Bản cam kết của anh Sinh tại cơ quan công an.

Bản cam kết của anh Sinh tại cơ quan công an.

Nhận định về mức độ nghiêm trọng của sự việc này, ông Nguyễn Văn Kha – Trưởng Công an xã Xuân Canh cho biết là “bình thường”. Bởi lẽ chị Nguyễn Thị Hoài (mẹ đẻ của Hào) không có đơn trình báo chính quyền địa phương.

Thứ hai, gia cảnh anh Sinh khó khăn, mưu sinh bằng nghề nông, con trâu là đầu cơ nghiệp nên mất trâu, anh Sinh xót ruột mà sinh ra đánh con nhưng không đến nỗi.

Điều đáng trách nhất trong sự việc này, theo ông Kha là do Hào mải chơi làm mất trâu.

Và thiếu sót lớn nhất của chị Hoài là không trình báo cơ quan công an về sự việc xảy ra với con trai mình.

Ông Nguyễn Văn Kha – Trưởng Công an xã Xuân Canh.
Ông Nguyễn Văn Kha – Trưởng Công an xã Xuân Canh.

“Nếu trình báo, chúng tôi sẽ xử lý kịp thời và ngăn chặn hành vi xảy ra.

Để đảm bảo quyền lợi của trẻ em cũng như đảm bảo an ninh của địa phương, chúng tôi đã nghiêm cấm anh Sinh không được có hành vi đánh con theo kiểu “bạ đâu đánh đấy” mà phải có những biện pháp khác để dạy con” – ông Kha cho biết.

Ông Trương Hữu Nhung, công an viên thôn Xuân Canh, người trực tiếp quản lý địa bàn cho hay:

Vợ chồng anh chị Sinh – Hoài ly hôn từ năm 2009 do những mâu thuẫn gia đình. Địa phương cũng đã can thiệp, hòa giải nhưng không cứu vãn được cuộc hôn nhân đó.

Thực tế, địa phương không nhận được bất kì đơn trình báo gì về những mâu thuẫn nội bộ gia đình từ năm 2009 cho tới nay.

Gương mặt còn in sẹo của Hào sau 3 ngày bị bố đánh (Ảnh do ông Trương Hữu Nhung, công an viên thôn Xuân Canh cung cấp).
Gương mặt còn in sẹo của Hào sau 3 ngày bị bố đánh (Ảnh do ông Trương Hữu Nhung, công an viên thôn Xuân Canh cung cấp).

“Hào cũng đã 16 tuổi, gia đình có thể trao đổi với nhau và gọi Hào ra để hỏi xem cháu muốn ở với ai rồi nhờ pháp luật can thiệp để cháu về sống cùng người đó” – ông Nhung nói.

Trao đổi với chúng tôi về sự việc này, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Công an huyện Đông Anh cho hay:

“Chúng tôi cũng vừa biết được thông tin. Bản thân gia đình bị hại không trình báo lên công an huyện. Hiện tại, lực lượng hình sự đang xác minh, thu thập tài liệu về việc bé Hào bị bố đánh.

Tôi sẽ cho tổ chức xác minh và có kết luận để xử lý hành vi bạo lực gia đình chứ không thể để như thế được. Công an huyện sẽ cho mời chị Hoài và cả Hào lên để làm rõ sự việc, chị Hoài sẽ làm giám hộ của Hào.

Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tiến hành dựng lại hiện trường, lấy chứng thương của bệnh viện, cho Hào đi giám định thương tật để làm đúng theo pháp luật”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới độc giả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại