Cháu bé 12 tuổi sinh con vì bị cha dượng cưỡng hiếp

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Lợi dụng lúc “vợ hờ” vắng nhà và đêm khuya, gã cha dượng đồi bại đã nhiều lần cưỡng bức con riêng của vợ khiến cháu mang thai và sinh con khi mới 12 tuổi.

Ngày 10/9, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Dương Văn Ba (SN 1972, quê tỉnh Quảng Nam, trú tại Quận 9, TP.HCM) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Gã cha dượng làm con riêng của
Gã cha dượng làm con riêng của "vợ" mang thai

Theo cáo trạng, năm 2002, Dương Văn Ba từ Quảng Nam vào TP.HCM làm thợ hồ. Năm 2004, Ba quen biết và có tình cảm với chị Nguyễn Thị Thanh Th (đã ly hôn chồng) rồi cả hai thuê phòng trọ tại Quận 9, (TP.HCM) sống chung với nhau như vợ chồng.

Khoảng tháng 6/2011, chị Th. đưa cháu Trần Ngọc Bảo Y. (sn 2000, con riêng của Th.) về sống chung tại phòng trọ trên cùng. Khoảng 10 ngày sau lợi dụng đêm khuya Ba lén lút thực hiện hành vi giao cấu với cháu Y.

Đến khoảng tháng 4/2012, khi đón cháu Y. đi học về, Ba lại tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với con riêng của “vợ”. Sau đó nhiều lần, lợi dụng lúc chị Th. đi vắng và ngủ say Ba lại lén lút nhiều lần giao cấu với cháu Y.

Đến ngày 23/11/2012, cháu Y về nhà bà nội chơi thì chị Trần Thị Diễm Th. (cô ruột của Y.) phát hiện cơ thể cháu không được bình thường nên đưa Y. đến bệnh viện khám và phát Y. đã mang thai. Người thân vô cùng ngỡ ngàng với kết quả trên và tra hỏi thì cháu Y. nói hết sự việc bị cha dượng nhiều lần cưỡng hiếp.

Tức giận hành vi đồi bại của gã cha dượng nên chị Diễm Th. đã đến cơ quan công an phường Hiệp Phú (Quận 9) tố cáo hành vi của Dương Văn Ba.

Sau khi biết hành vi của mình bị bại lộ, Ba đã bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ sau đó. Đến nay, cháu Y. đã sinh con.

* Xem thêm các vụ "yêu râu xanh", hiếp dâm tại đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại