“Cáo già” sa lưới khi... đang trên giường

Một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam với quy mô lớn bị phát hiện, một số đối tượng bị bắt giữ nhưng tên “cáo già” trong đường dây này đã tẩu thoát.

Tuy nhiên, không lâu sau đó thì tên “cáo già” cùng đồng bọn đã bị sa lưới cùng số lượng ma túy mang theo.

Phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam,  đầu năm 2013, CA TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã thành lập chuyên án mang bí số 113.M với quyết tâm triệt phá đường dây ma túy lớn này.

Đêm 10-3, từ nguồn tin về một đối tượng “cộm cán” trong đường dây buôn bán ma túy đang chạy “hàng” từ huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về TP Vinh, Ban chuyên án đã ra quân và bắt giữ đối tượng Đặng Thị Hải Hương, 40 tuổi, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Lực lượng trinh sát đã thu giữ trên ô tô của Hương 2 bánh (được xác định là heroin) và một số vật chứng khác.

Qua đấu tranh khai thác đối tượng Hương, Ban chuyên án đã bắt giữ thêm một đồng bọn của Hương là Lê Thị Kim Liên, 46 tuổi, trú tại TP Vinh, thu giữ được nhiều tiền bạc, tài liệu, vật chứng liên quan khác. Đặc biệt, qua những vật chứng thu giữ được, lực lượng CA đã phát hiện manh mối những “đồng đội” của Lê Thị Kim Liên. Từ đó, “cáo già” Hoàng Văn Yên được các trinh sát đưa vào tầm ngắm. Tuy nhiên, khi Ban chuyên án cử trinh sát đi huyện Thanh Chương để bắt khẩn cấp Hoàng Văn Yên thì tên “cáo già” này đã nhanh chân tẩu thoát.

Tên “cáo già” Hoàng Văn Yên bị sa lưới khi đang ở tình cảnh... “đặc biệt”

Khám xét nơi ở của Yên, CATP Vinh thu giữ nửa bánh heroin, 180 triệu đồng, 9.300 USD, 1 ĐTDĐ và xe ô tô mang BKS:37A-023.20. Ngày 10-4-2013, Cơ quan CSĐT CA TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Yên về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình tẩu thoát, đối tượng Hoàng Văn Yên cùng đồng bọn đã mang theo số lượng lớn ma túy chưa kịp tiêu thụ. Ngày 15-6-2013,  lãnh đạo Phòng cảnh sát truy nã (PC52) CA tỉnh Đồng Nai đã lập tổ công tác do Trung tá Mai Thanh Giao, Đội trưởng đội 2 làm tổ trưởng, đồng chí Bùi Xuân Chung làm tổ phó.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác minh đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn tại nhà anh ruột là Hoàng Văn Hiền, SN 1973, trú tại 25/2 ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nhận định đây là đối tượng cực kì nguy hiểm, luôn mang theo “hàng nóng” bên người nên tổ công tác đã lên phương án phải bắt được đối tượng một cách bí mật và nhanh nhất.

Khoảng 15g30 ngày 18-6-2013, được sự phối hợp của 2 đồng chí CA huyện Định Quán và lực lượng CA xã Phú Ngọc, tổ công tác đã chia làm 3 mũi tiếp cận nhà Hoàng Văn Hiền, lúc này đối tượng Yên đang cởi trần nằm trên giường. Không để đối tượng có cơ hội trốn thoát, Trung tá Mai Thanh Giao lao vào khống chế, tên “cáo già” Hoàng Văn Yên định rút vũ khí thủ sẵn trên đầu giường chống cự nhưng đã bị Trung tá Giao áp sát khống chế.

Trong lúc tên Yên bị khống chế, tại nhà Hoàng Văn Hiền còn có một người đàn ông khác, khi thấy tên Yên bị bắt định bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác bắt gọn. Tiến hành khám xét tại chỗ tổ công tác phát hiện trên đầu giường Hoàng Văn Yên nằm có một khẩu súng bắn đạn cao su. Trong giỏ xách có 2 bánh (đối tượng khai là heroin), 1 bọc nilon chứa chất bột màu trắng, 2 cục dẻo màu đen chưa xác định được đó là chất gì.

Qua đấu tranh khai thác, tổ công tác còn phát hiện thêm một valy trong đó có 8 khối hình hộp chữ nhật màu xanh, tổng trọng lượng 8kg, đối tượng khai là ma túy đá; có 7 bánh mà đối tượng khai là heroin; một ví da trong đó có 6.425.000 đồng, một CMND mang tên Nguyễn Thế Hùng nhưng lại dán ảnh tên đồng bọn của Yên vừa bị bắt. Đồng bọn của Yên khai tên là Hoàng Văn Phúc, SN 1975, thường trú xóm 13, xã  Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Như vậy tổng cộng có 9 bánh heroin bị tổ công tác thu giữ tại nơi tên “cáo già” lẩn trốn.

Khoảng 21g20 ngày 18-6-2013, 2 đối tượng Hoàng Văn Yên và Hoàng Văn Phúc được bàn giao cho CQĐT, CA huyện Định Quán xử lý theo pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại