Cảnh giác tên “cảnh sát” gọi điện thoại lừa hàng trăm triệu đồng

Thế Long |

Các đối tượng mạo danh là cảnh sát yêu cầu bị hại nộp lại số tiền lớn, do các bị hại này liên quan đến đường dây tội phạm…

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị này đang điều tra 2 vụ án trong đó người dân bị một số đối tượng gọi điện thoại đến, giả danh là cơ quan công vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, ngày 29-1, điện thoại nhà bà Hà Thị Lan (SN 1957), trú tại 468 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm đổ chuông.

Khi bà Lan nghe máy, ở đầu dây bên kia, một số đối tượng nói con bà đang liên quan tới đường dây buôn bán ma túy lớn, yêu cầu bà phải chuyển gần 400 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để phục vụ quá trình điều tra.

Vì bị các đối tượng dọa dẫm nên bà Lan hoảng sợ, ra ngân hàng chuyển số tiền trên vào tài khoản theo yêu cầu của chúng. Đến chiều cùng ngày, biết bị lừa, bà Lan đã đến Công an quận Hoàn Kiếm trình báo.

Cũng một vụ tương tự khác, vào ngày 27-1, ông Chu Ngọc Lâm sống ở phường Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, bị một số đối tượng gọi điện thoại thông báo các thành viên trong gia đình ông liên quan đến tội phạm buôn bán ma túy, rửa tiền.

Chúng yêu cầu ông Lâm phải chuyển số tiền gần 200 triệu đồng vào tài khoản để xác minh. Nếu con cái ông không liên quan, chúng sẽ trả lại số tiền trên.

Tin lời, ông Lâm đã chuyển số tiền trên vào tài khoản của các đối tượng theo lời hướng dẫn. Khi biết mình bị lừa, ông Lâm đã đến Công an quận Hoàn Kiếm trình báo.

Trước đó, một nhóm đối tượng liên quan đến một vụ án tương tự đã bị khởi tố vào ngày 19/11/2014
Trước đó, một nhóm đối tượng liên quan đến một vụ án tương tự đã bị khởi tố vào ngày 19/11/2014

Liên quan đến loại hình tội phạm trên, Trung tá Đặng Hồng Minh, Phó đội trưởng Đội 2 (PC 50) đại diện cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi nghe điện thoại của người lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, thẻ tín dụng….

“Trường hợp có người xưng là công an thì người dân cần đề nghị cho biết tên, nơi làm việc, giấy mời hoặc giấy triệu tập để trực tiếp liên hệ với cơ quan, đơn vị đó…

Người dân không cung cấp số điện thoại riêng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai khi chưa biết rõ họ là ai và sử dụng vào mục đích gì... 

Nếu nghi vấn hoặc phát hiện cá nhân, tổ chức hoạt động lừa đảo hoặc số tài khoản nào được yêu cầu chuyển nộp tiền không có lý do chính đáng thì cần báo ngay cho cơ quan công an” - Trung tá Minh nói.

Trung tá Đặng Hồng Minh đại diện cơ quan điều tra đưa ra khuyến cáo

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại