Cần Thơ: Xông vào nhà, bóp cổ gia chủ cướp vàng

Nghị Lực |

(Soha.vn) - Chiều 4/6 Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa TP Cần Trần Văn Thường cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng bị sưng, bầm ở vùng mặt, vùng cổ thâm tím, có dấu vết bệnh nhân bị bóp cổ.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Út (58 tuổi) nhập viện lúc 16h40' cùng ngày trong tình trạng bị sưng, bầm vùng mặt, miệng và cằm có vết thương khá nặng, bị chảy máu nhiều. Theo bác sĩ Thường bệnh nhân rất có thể bị ai đó bóp cổ.

Theo bà Nguyễn Thị Lắm – mẹ chị Út (ngụ ở số 30 – đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết: "Khoảng 16h cùng ngày khi đang chuẩn bị nấu cơm thì nghe có tiếng động mạnh ở trên lầu, tưởng con gái đang đánh cháu ngoại nên tôi đi lên lầu để khuyên can.

Nhưng khi đên nơi thì thấy một người đàn ông bịt kín mặt đang đè con Út xuống để cướp vòng vàng đeo trên tay. Lúc đó dù hoảng sợ nhưng tôi cũng cố gắng truy hô, tên cướp liền bỏ chạy.”

Sau khi gia đình đưa chị Út đến bệnh viện cấp cứu và phát hiện tên cướp đã lấy đi của chị Út 4 chỉ vàng. Hiện tại, chị Út vẫn còn đang ở bệnh viện để các bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị

Vụ viêc đang được cơ quan công an điều tra quận Ninh Kiều tiếp tục làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại