Cầm đầu nhóm cướp gỗ sưa là một công an viên

vytran |

Trưởng Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết công an vừa khám xét nhà riêng và thu giữ 15 kg gỗ sưa của một công an viên ở xã Xuân Trạch Nguyễn Xuân Hiệu.

Thôn Bàu Sen xã Phúc Trạch

Đối tượng cầm đầu nhóm cướp gỗ sưa ở rừng Phong Nha - Kẻ Bàng là Nguyễn Xuân Hiệu (còn gọi là Hiệu “sẹo”), công an viên xã Xuân Trạch (Bố Trạch).

Khi khám xét nhà của Hiệu, lực lượng công an đã thu giữ 15 kg gỗ sưa, 40 triệu đồng và 2 chỉ vàng.

Tại cơ quan điều tra, Hiệu khai nhận cầm đầu một băng nhóm kết hợp với nhóm giang hồ Bốn Thọ Lộc (Thọ Lộc, Bố Trạch) để vào rừng Phong Nha trấn cướp gỗ sưa.

Được biết, Hiệu được điều động bổ sung làm công an viên cách đây ba tháng.

Liên quan đến 11 đối tượng nghi vấn đốn hạ 3 cây sưa ở Hung Trí, UBND xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch đã cử đại diện đến nhà 10 đối tượng (ở xã Phúc Trạch) để vận động sớm ra trình diện cơ quan chức năng.

Theo Vietnamnet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại