Các bị cáo vụ thảm sát Bình Phước đều mong gặp cha mẹ

Nguyễn Thanh Nhã |

Theo luật sư, các bị cáo gây ra vụ thảm án Bình Phước đều mong đến phiên xử ngày mai để được gặp cha mẹ

Chiều 16.12, an ninh được siết chặt quanh khu đất gần trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Hàng ngàn người dân từ các nơi đổ về chờ dự khán phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người của bị cáo Nguyễn Hải Dương và đồng phạm.

Luật sư Hoàng Kim Vinh, chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước, bào chữa chỉ định cho bị cáo nói rằng, họ không còn hoang mang như mấy ngày đầu mới bị bắt.

Tiến, Thoại hay kẻ nghi phạm chủ mưu gây tội ác tày trời Nguyễn Hải Dương đều mong mỏi được gặp cha mẹ.

Về phía mình, cha bị cáo Dương cũng cho biết, ông nóng lòng gặp con nhưng mang lòng trắc ẩn vì ngán ngại sự ghẻ lạnh của cộng đồng, cùng những tình huống khó lường tại buổi xử án.

Người cha đau khổ này, từ nhiều tháng nay tìm lên Sài Gòn làm thuê cho xưởng gỗ ở Hóc Môn.

Ông gọi đó là vùi mặt vào công việc để quên đi nỗi uất nghẹn quá lớn. Thương bị hại một lẽ, dằn vặt lớn trong ông chính là vừa giận đứa con nghịch tử… Nghiệt thay, con ông là bị cáo của vụ thảm án gần như khủng khiếp nhất lịch sử tố tụng.

Cuối cùng thì vụ án cũng đến hồi kết khi chỉ sáng mai, các bị cáo được đưa ra xét xử.

Nếu Dương, Tiến và cả Thoại đúng là kẻ thủ ác, ra tay với sáu mạng người thì có thể chính họ đã tước đi quyền được sống của chính mình bằng các chế tài khắt khe của điều 93, Bộ luật Hình sự.

Mẹ của Tiến nói bà nhớ con không tả nổi. Từ ngày Tiến bị bắt, ngày nào bà cũng quần áo của con ra ôm ấp.

Bà cho biết, thằng con bà lành như đất, quanh năm áo cũ đi làm, áo đẹp để dành đi chơi. Giờ thì nó là đồng phạm tích cực, bàn tay vấy máu… như cách gọi của dư luận trước giờ án tuyên.

Cha của Dương cũng thương Tiến đầy lòng. Ông cho hay, nếu chỉ vì Dương – con trai ông xúi giục bạn làm điều ác thì thêm một lần nữa, khắc khoải sẽ đeo bám ông đến ngày cuối đời.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại