"Bộ đôi" siêu trộm tại Long Biên bị 142 tóm gọn

Thế Long |

(Soha.vn) - Sau nhiều ngày mật phục, tổ công tác đặc biệt 142-CATP Hà Nội, (do thiếu tá Đỗ Khôi Nguyên làm tổ trưởng) phối hợp CAP Nguyễn Trung Trực tóm gọn “bộ đôi” siêu trộm tại trạm trung chuyển bến xe buýt Long Biên.

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 19-6, khi các trinh sát hóa trang mật phục tại khu vực trên phát hiện, một thanh niên tuy có khuôn mặt hiền lành, nhưng có rất nhiều dấu hiệu nghi vấn, bên cạnh đó là một người đàn ông khác, quá trình theo dõi hai đối tượng này có vẻ rất “hiểu nhau”.

Đúng như phán đoán, trong giây lát hai đối tượng đã móc túi thành công một chiếc điện khi bị hại đang chen lấn lên xe buýt tuyến số 14. Ngay lập tức các trinh sát bắt quả tang và đưa 2 đối tượng về CAP Nguyễn Trung Trực đấu tranh làm rõ.

Đối tượng Trương Văn Mạnh và Hoàng Thế Chiến tại cơ quan Công an
Đối tượng Trương Văn Mạnh và Hoàng Thế Chiến tại cơ quan Công an

Tại CAP hai đối tượng được làm rõ là: Trương Văn Mạnh (SN 1970), HKTT tại Văn Lâm, Hưng Yên. Mạnh khai sau khi “thó” được chiếc điện thoại đã nhanh tay tuồn cho Hoàng Thế Chiến (SN 1973) - đối tượng lang lang thang, mục đích tẩu tán nhưng bị lực lượng công an bắt giữ, thu hồi tang vật. Người bị hại là anh Nguyễn Văn Tâm (SN 1988), trú ở Thuận Thành, Bắc Ninh,

Những người bán hàng nước gần khu vực bến xe buýt Long Biên cũng cho biết họ rất bức xúc mỗi khi hai đối tượng này xuất hiện tại khu này. “Mỗi khi ngồi hàng uống nước các đối tượng này thường ngồi rất lâu, có lúc còn bỏ cả bộ bài ra đánh làm mất trật tự khu vực, mà khi ra tay trộm cắp thì rất manh động” – một phụ nữ bán hàng nước gần đó cho biết.

Theo hồ sơ CAP Nguyễn Trung Trực lưu giữ về Chiến - đối tượng này đã có 5 tiền án, 6 tiền sự. Cả Chiến và Mạnh đều từng bị CAP xử lý vi phạm hành chính can tội trộm cắp tài sản ở bến xe buýt này.

Những lần bị bắt trước, 2 đối tượng mang theo túi xách vờ trà trộn làm hành khách; đội mũ bảo hiểm vờ mời khách đi “xe ôm”, tạo cớ xô đẩy để trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đã được CAP Nguyễn Trung Trực hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho CAQ Ba Đình xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại