Bị truy bắt, “cẩu tặc” bắn vào mặt phó công an xã

Hải Vũ |

Bị truy bắt gắt gao, 2 "cẩu tặc" đã rút súng bắn ông Thái Doãn Hiệu, Phó công an xã Hòa Sơn (Đô Lương, Nghệ An), bị thương ở mặt.

Ngày 26-2, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, truy bắt 2 đối tượng bắt trộm chó dùng súng tự chế bắn ông Thái Doãn Hiệu, Phó công an xã Hòa Sơn (huyện Đô Lương) bị thương rồi bỏ chạy.

Trước đó, vào ngày 21-2, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, ông Hiệu phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có hành vi bắt trộm chó của người dân nên đã truy bắt. Trong lúc truy đuổi, bất ngờ ông Hiệu bị “cẩu tặc” dùng súng bắn vào mặt rồi bỏ chay.

Bị người dân truy đuổi gắt gao nhưng 2 đối tượng vẫn liều lĩnh rồ ga tẩu thoát.

Ông Thái Doãn Hiệu đã bị thương ở phần đuôi mắt, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Rất may viên đạn chỉ đi vào phần mềm nên không nguy hiểm đến tính mạng

Ngày 25-2, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ và động viên ông Hiệu yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác.

Được biết, trong thời gian gần đây trên địa bàn một số huyện ở Nghệ An xảy ra nạn bắt trộm chó. Khi bị phát hiện và truy bắt, "cẩu tặc" thường liều lĩnh dùng vũ khí tấn công người dân, lực lượng chức năng để tẩu thoát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại