Bị thúc ép, giết chủ nợ rồi đốt nhà phi tang

Đức Nguyên |

Bà Nhỡ ra điều kiện, nếu không trả tiền đúng hẹn sẽ tìm đến nơi công tác của Ngọc báo cáo. Sợ ảnh hưởng tới công việc, đối tượng đã lên kế hoạch thủ tiêu vợ chồng chủ nợ.

Giết người vì bị thúc ép chuyện tiền nong?

Nguyễn Công Ngọc (24 tuổi, quê Nghệ An) trú tại Xuân Khanh, TX Sơn Tây, Hà Nội là một thanh niên có bề ngoài ưa nhìn, có một công việc ổn định, những tưởng cuộc sống của Ngọc khá suôn sẻ, ai ngờ chỉ vì máu đỏ đen, đối tượng đã đánh mất đi tất cả.

Ngọc thường xuyên chơi lô đề cờ bạc và là con nợ của nhiều người với số tiền nợ lên tới hàng chục triệu đồng.

Trong số các chủ nợ của Ngọc có hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (60 tuổi) và bà Lê Thị Nhỡ (57 tuổi), trú tại số nhà 66/24, phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Vợ chồng ông Chúc đều đã nghỉ hưu, có 2 con đang sinh sống ở nội thành Hà Nội. Hàng ngày, ông Chúc đèo xe máy chở vợ lên khu hè phố thuộc phường Vị Thủy, cách nhà 3 km bán vé số. Ở khu phố, gia đình ông Chúc sống hòa thuận, không có điều tiếng gì.

Ngọc là khách quen chuyên ghi lô đề của bà Nhỡ. Trước thời điểm xảy ra vụ án, Ngọc có nợ bà Nhỡ 23 triệu đồng tiền ghi đề. Sau nhiều lần thúc giục, bà Nhỡ yêu cầu Ngọc viết giấy nhận nợ, hẹn  ngày 25/12 phải thanh toán.

Người chủ nợ ra điều kiện, nếu Ngọc không trả đúng hẹn sẽ tìm đến nơi công tác của anh ta báo nợ. Lo sợ bà Nhỡ tìm đến cơ quan gây ảnh hưởng tới công việc, nên Ngọc lên kế hoạch thủ tiêu vợ chồng chủ nợ.


Căn nhà nơi xảy ra vụ án

Căn nhà nơi xảy ra vụ án

Đêm gây án kinh hoàng

Đêm xảy ra vụ án trùng với noel, thị xã Sơn Tây trời mưa rét đậm, con ngách trên phố Chùa Thông qua nhà ông bà Chúc vắng người qua lại nên không ai hay biết sự việc kinh hoàng đang xảy ra. 

Do có dã tâm từ trước, Ngọc hẹn với vợ chồng chủ nợ tối 24 sẽ mang tiền đến trả. Để tránh bị hàng xóm để ý, Ngọc không đi xe máy vào tận nhà nạn nhân mà gửi xe ở trung tâm thị xã, rồi bắt taxi đến nhà nạn nhân.

Khi vào trong nhà, lợi dụng chủ nhà không mất cảnh giác, đối tượng bất ngờ xuống tay đoạt mạng cả hai vợ chồng chủ nợ bằng dao, búa mà anh ta đã thủ sẵn.

Trên mỗi thi thể nạn nhân có 6 đến 7 vết thương, tập trung nhiều ở phần đầu và bị tác động bởi cả vật tày, vật sắc. Điều này cho thấy hung thủ cố ý sát hại nạn nhân đến cùng.

Sau khi sát hại 2 nạn nhân, Ngọc còn nán lại nhà nạn nhân khoảng gần một giờ đồng hồ, bĩnh tĩnh lục soát từ tầng 1 đến tầng 3 của ngôi nhà để tìm tờ giấy nhận nợ, lấy đi 3 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng, 4 điện thoại di động, 1 mũ bảo hiểm, 1 đôi dép tổ ong.

Để xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác điều tra, trước khi bỏ trốn Ngọc còn phóng hỏa căn nhà, chốt cửa bên ngoài.

Gần 22h, người dân sống quanh hiện trường mới phát hiện khói bốc ra từ nhà ông Chúc. Khi người dân phá cửa vào dập cháy mới phát hiện bên trong có người tử vong và hô hoán báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với Phòng C45, Công an TP Hà Nội, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng một số đơn vị nghiệp vụ khác tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết.


Đối tượng Nguyễn Công Ngọc. Ảnh: CAND

Đối tượng Nguyễn Công Ngọc. Ảnh: CAND

Khám nghiệm hiện trường cho thấy đồ đạc, sổ sách bị lục lọi, xáo trộn, điện thoại của nạn nhân bị mất tuy nhiên số tiền 40 triệu đồng và một số đồ vật có giá trị vẫn còn trong tủ.

Đây là manh mối để khoanh vùng đối tượng gây án phải là người quen có liên quan tới quan hệ làm ăn với nạn nhân, động cơ ban đầu không phải giết, cướp tài sản.

Ngay trong ngày 25/12, một loạt các đối tượng nghi vấn có liên quan tới quan hệ làm ăn với nạn nhân đã được cơ quan điều tra  triệu tập để tiến hành xác minh, sàng lọc. Qua đó, Nguyễn Công Ngọc bị đưa vào diện tình nghi.

Một tình tiết đáng chú ý, qua rà soát khu vực xung quanh hiện trường vụ án, các trinh sát phát hiện một nam thanh niên có nhận dạng giống Nguyễn Công Ngọc, rời khỏi chiếc xe taxi đỗ gần cổng Bệnh viện quân y 105, thị xã Sơn Tây trong đêm 24-12.

Hình ảnh này đã được camera an ninh lắp ở khu vực Bệnh viện quân y 105 ghi lại. Khi bị triệu tập đấu tranh về những biểu hiện bất minh, cuối cùng biết không thể chối cãi, Ngọc đã phải thừa toàn bộ hành vi phạm tội của mình cũng như nhận nguyên nhân gây án.

Ngay sau đó cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Công Ngọc và thu giữ được toàn bộ số tài sản Ngọc đã cướp được của vợ chồng nạn nhân đúng như đối tượng khai nhận.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ vụ án, sớm đưa hung thủ ra trước vành móng ngựa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại