Bị phục hồi điều tra, cựu Phó Chủ tịch ACB "mất tích bí ẩn"

Y. Dương (Tổng hợp) |

Viện KSND Tối cao đã quyết định phục hồi điều tra đối với ông Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB.

Liên quan đến vụ án “bầu” Kiên, chiều 20/1, Viện KSND Tối cao đã quyết định phục hồi điều tra đối với ông Phạm Trung Cang (SN 1954), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB về hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự. Tờ Tiền Phong đưa tin.

Ngoài ra, theo nguồn tin trên Người lao động, VKSND Tối cao cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Huỳnh Quang Tuấn (thành viên thường trực HĐQT ACB) về tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” do liên quan đến chủ trương ủy thác cho nhân viên ACB gửi 718,9 tỉ đồng vào Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) để hưởng lãi suất 17,8%-27%/năm.

Việc làm này đã vi phạm Luật Các tổ chức tín dụng quy định về nghiệp vụ ủy thác, bị Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt 718,9 tỉ đồng.

Như chúng tôi đã đưa tin, ông Cang và ông Tuấn được xác định có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu" Kiên, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB) trong vụ án cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản ký kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ACB.

Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố “bầu” Kiên cùng 6 đồng phạm về 4 tội danh: Kinh doanh trái phép; Cố ý làm trái; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế.

Trước đó, ngày 18/9/2012, ông Cang bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên ngày 12/12/2013, Viện KSND tối cao đã có quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Phạm Trung Cang.

Trong một diễn biến khác, thông tin trên tờ Một Thế Giới, khi lệnh cấm xuất cảnh được gỡ bỏ, ngày 24/12/2013, ông Cang đã rời Việt Nam qua cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và chưa xuất hiện cho tới thời điểm này.

Cũng theo nguồn trên, một lãnh đạo VKSND Tối cao cho biết, nếu ông Cang không còn ở Việt Nam thì sẽ hết sức khó khăn cho việc điều tra và sẽ nảy sinh vấn đề pháp lý hết sức rắc rối.

Truyền thông trong nước đã gọi sự vắng mặt trên của ông Phạm Trung Cang là một cuộc "mất tích bí ẩn", thậm chí là một cuộc "tháo chạy". Nhiều giả thiết tương tự vụ Dương Chí Dũng được đặt ra đó là có "một ông anh" đã báo tin để ông Cang "tạm lánh" ra nước ngoài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại