Bị hại tố cáo đại gia kiêm trùm xã hội đen Minh 'sâm'

Ngay sau khi băng nhóm xã hội đen Minh “sâm” bị triệt phá, cơ quan điều tra đã nhận được nhiều đơn tố cáo của các bị hại.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, ngày 13.8, cơ quan điều tra đã bắt quả tang một đối tượng trong băng nhóm do Minh 'sâm' cầm đầu đang có hành vi cưỡng đoạt 1,2 triệu đồng của một tài xế chở gỗ vào chợ gỗ Phù Khê (xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) và đã tiến hành bắt khẩn cấp.

Cảnh sát cũng khám xét khẩn cấp đối với 9 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong đó có Nguyễn Ngọc Minh (còn gọi là Minh “Sâm”), Nguyễn Thành Hưng (Hưng “sóc”) và một số người khác trong đó có con gái, con rể Minh 'sâm'.

Minh sâm; Bắc Ninh; Từ Sơn

Theo Thiếu tướng Tuấn, qua khai thác ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản, còn mức độ như thế nào thì C47 đang tiếp tục điều tra khai thác.

Thông tin từ Cục trưởng C47, bất cứ một xe gỗ nào khi vào chợ gỗ Phù Khê đều phải nộp cho băng nhóm này từ 1,2 -2 triệu đồng/xe. Nếu không nộp sẽ bị khống chế, đe dọa.

Cũng theo ông Tuấn, cách đây 1 năm, Bộ Công an đã giao cho C47 xác lập chuyên án này. Hiện nay, C47 đã nhận được nhiều đơn tố cáo của các bị hại, gồm cả doanh nghiệp địa phương và các tỉnh thành khác.

Trong quá trình bắt khám xét, ngoài phát hiện 6 khẩu súng và 1 quả lựu đạn, cảnh sát cũng đã tạm giữ số lượng tiền mặt và niêm phong khối lượng gỗ lớn tại công ty TNHH Đại An, công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh.

Minh sâm; Bắc Ninh; Từ Sơn
C47 cũng đã tạm giữ 7 xe ô tô của các đối tượng, trong đó có nhiều chiếc ô tô giá trí từ 4-5 tỉ đồng và cả siêu xe Maybach 57S mà Minh “Sâm” thường xuyên sử dụng.

Hiện C47 đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm kiểm đếm và kiểm tra nguồn gốc số gỗ này. Ngoài ra, C47 cũng đã tạm giữ 7 xe ô tô của các đối tượng, trong đó có nhiều chiếc ô tô giá trí từ 4-5 tỉ đồng và cả siêu xe Maybach 57S mà Minh “Sâm” thường xuyên sử dụng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại