Bi hài gã thanh niên bẻ đũa, gí vào cổ lái xe cướp tài sản

Định đi thẳng vào bàn nhậu lấy một chiếc đũa cây bẻ đôi rồi quay lại xe, một tay túm lấy cổ áo, một tay gí đũa vào cổ lái xe yêu cầu đưa hết tiền trong túi.

Sau khi nhận tin báo của anh Thương, lái xe taxi bị một nhóm thanh niên cướp tài sản, qua truy xét sàng lọc đối tượng, khoảng 9 giờ ngày 25-2 Công an xã Trung An, TP. Mỹ Tho đã triển khai lực lượng và bắt giữ 4 đối tượng thực hiện vụ cướp gồm Huỳnh Ngọc Định, Lê Kim Sang, Lục Lê Vĩnh Tân và Lê Minh Lộc để làm rõ hành vi cướp tài sản vào khuya 24-2 trên đường liên ấp 3 và ấp 4 (Trung An, TP. Mỹ Tho).

Theo thông tin ban đầu vào lúc 18 giờ 30 ngày 24-2 Huỳnh Ngọc Định (17 tuổi), Lục Lê Vĩnh Tân (17 tuổi), Lê Minh Lộc (19 tuổi) cùng ngụ xã Trung An, Lê Kim Sang (18 tuổi, ngụ 88/2 Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP. Mỹ Tho) và bạn gái của Định tổ chức nhậu tại bãi đất trống gần nhà Lê Minh Lộc. Cuộc nhậu kéo dài đến 22 giờ 30 thì Định đón taxi đưa bạn gái về phường 8, TP. Mỹ Tho.

Sau đó Định yêu cầu taxi quay ngược trở lại nơi nhậu, trên đường Định nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi để tiêu xài. Khi xe đến nơi, Định đi thẳng vào bàn nhậu lấy một chiếc đũa cây bẻ đôi rồi quay lại xe, một tay túm lấy cổ áo, một tay gí đũa vào cổ lái xe yêu cầu đưa hết tiền trong túi.

Sau khi lấy được một điện thoại di động hiệu Nokia 1280 và gần 400 ngàn đồng tiền mặt, Định đồng ý cho lái xe taxi đi. Tiếp đó Định tắt máy điện thoại, tháo thẻ sim quăng vào bụi cỏ ven đường và cùng 3 bạn nhậu đến một khách sạn ở xã Trung An ngủ đến sáng thì bị trinh sát tóm gọn.

Tại cơ quan công an, Định thừa nhận hành vi dùng đũa khống chế cướp tài sản của lái xe taxi.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Mỹ Tho tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại