Bị chém trọng thương vì can ngăn con trai mắng cháu

Ngọc Tú |

Thấy con trai mắng cháu trong bữa ăn cơm, bà Ngụ đến can ngăn thì bị đuổi chém vào đầu, phải nhập viện.

Chiều 22/8, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Vinh (40 tuổi, trú tại Hưng Dũng, TP. Vinh) để tiếp tục điều tra vụ việc cầm dao chém mẹ đẻ Vinh trọng thương.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng 21/8, Vinh cùng ngồi ăn cơm với gia đình. Tại đây, giữa Vinh và con trai là Nguyễn Minh Tâm xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này thấy con trai quát nạt cháu, bà Ngụ đến can ngăn rồi chửi mắng Vinh thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ.

Cho rằng bị xúc phạm, Vinh vào trong bếp lấy con dao dài khoảng 50cm ra đuổi chém mẹ mình.

Đối tượng Vinh tại cơ quan công an.
Đối tượng Vinh tại cơ quan công an.

Thấy vậy, bà Ngụ chạy ra khỏi nhà thì Vinh liền đuổi theo. Khi đến trước số nhà 174 Nguyễn Sỹ Sách, Vinh đuổi kịp, liền vung dao chém 1 nhát sâu vào đỉnh đầu bà Ngụ.

Phát hiện sự việc trên, người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến can ngăn và đưa nạn nhân vào bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để cấp cứu. Vinh ngay sau đó được triệu tập về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vinh cúi đầu khai nhận hành vi chém mẹ mình. Minh cho hay, do uống rượu nhiều nên khi bị mẹ mình mắng, chửi, anh ta không kìm chế được bản thân nên gây ra sự việc trên.

Hiện công an TP. Vinh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý Vinh trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại