Bị can treo cổ tự sát trước ngày ra tòa

lananh |

Chờ ngày ra tòa vì dâm ô với trẻ em, bị can 39 tuổi ở Cà Mau ra nhà vệ sinh treo cổ tự tử khi đang bị công an giám sát trị bệnh tại cơ sở y tế.

Đó là Văn Kim Thanh, 39 tuổi đang bị tạm giam, chờ ngày ra tòa vì hành vi dâm ô.

Theo cơ quan điều tra, do ông Thanh “suy dinh dưỡng” nên được đưa đến cơ sở y tế phục hồi sức khỏe dưới sự canh giữ của cảnh sát. Đêm 11/4 bị can này xin vào phòng vệ sinh nhưng quá lâu, người giám sát gõ cửa nhưng không thấy trả lời nên đã phá cửa xông vào thấy ông Thanh treo cổ.

Gần nửa giờ sau, Bệnh viện Đa khoa huyện Cái Nước (Cà Mau) tiếp nhận cấp cứu bị can này trong tình trạng ngạt thở. Hiện sức khỏe bị can đã hồi phục nhưng bác sĩ chưa cho ra viện vì phải điều trị cho dứt bệnh phổi.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cái Nước Bùi Đức Văn cho biết, qua báo cáo của bác sĩ điều trị, có khả năng ông Thanh bị ảnh hưởng thần kinh nên tuần sau sẽ hội chẩn tìm hiểu để có hướng điều trị thích hợp.

Theo Infonet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại