Bị bạn chung phòng trọ đâm chết vì đòi quan hệ đồng tính

Lâm Phương |

Bị bạn cùng phòng đòi quan hệ đồng tính, Chi không đồng ý liền bị Hùng dọa cắt “của quý”. Bực tức, Chi dùng dao đâm nhiều nhát khiến người đàn ông tử vong.

Ngày 26/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo và tuyên giảm từ 17 năm tù xuống 16 năm đối với bị cáo Nguyễn Văn Chi (27 tuổi, ngụ Thái Nguyên) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, Chi và anh Nguyễn Văn Hùng (quê Trà Vinh) làm cùng công ty bảo vệ nên quen biết nhau.

Tháng 11/2013, Hùng rủ Chi về sống cùng phòng ở quận Tân Phú để tiết kiệm tiền nhà trọ.

Khoảng 22h30 ngày 6/11/2013 lúc Chi đang ngủ ở phòng thì Hùng đi làm ca về. Sau khi tắm rửa người đàn ông này lên giường nằm cùng Chi và đòi quan hệ đồng tính.

Bị Chi phản kháng lại Hùng buông lời đe doạ sẽ cắt “của quý”.

Sau đó Hùng tiếp tục ép Chi. Dù đã nhắc nhở nhiều lần nhưng Hùng không nghe. Bực tức, Chi lấy dao đâm nhiều nhát vào người bạn cùng phòng.

Nghe tiếng động mạnh, những người ở cùng dãy nhà trọ chạy đến thì thấy Hùng bị thương trên người nên báo công an bắt giữ hung thủ.

Hùng được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại