Bầu Kiên đã suy sụp thế nào?

Trang Anh |

Hơn 2 năm kể từ khi bị bắt vào tháng 8/2012, luật sư của Bầu Kiên cho biết bị cáo đã sụt 25kg. Sự suy sụp của Nguyễn Đức Kiên thể hiện rõ rệt trong những lần hầu tòa.

 

 

Ông Nguyễn Đức Kiên (hay còn gọi là Bầu Kiên) xuất thân trong một gia đình trí thức. Ông trở thành phó chủ tịch Hội đồng quản trị ACB - một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam khi mới 30 tuổi (Ảnh:

Ông Nguyễn Đức Kiên (hay còn gọi là Bầu Kiên) xuất thân trong một gia đình trí thức. Ông trở thành phó chủ tịch Hội đồng quản trị ACB - một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam khi mới 30 tuổi (Ảnh: Vietnamnet)

Bầu Kiên được xem là "tay không thâu tóm ngân hàng" - Vietnamnet từng đưa tin.

Bầu Kiên là người tiên phong trong phong trào doanh nghiệp làm bóng đá. Khi còn làm ông bầu, ông từng thẳng thừng tuyên bố “cầu thủ của tôi chỉ có thể đi nếu tôi cho phép, tôi không nhất trí thì đố ai đi đội khác được”. Ảnh: Zing.vn

Bầu Kiên là người tiên phong trong phong trào doanh nghiệp làm bóng đá. Khi còn làm ông bầu, ông từng thẳng thừng tuyên bố “cầu thủ của tôi chỉ có thể đi nếu tôi cho phép, tôi không nhất trí thì đố ai đi đội khác được”. Ảnh: Zing.vn

"Tiền, bầu Kiên không thiếu. Quyền, bầu Kiên không tham. Bóng đá, bầu Kiên đam mê vừa phải. Vậy thực sự bầu Kiên muốn gì khi xới tung bóng đá Việt Nam, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai trong thời gian qua?" - ngày 12/2/2012 báo Thể thao và Văn hóa từng bình luận.

Nụ cưới hiếm hoi của bầu Kiên khi đi đi xem ca nhạc cùng vợ ngày 14/2/2012. Ảnh Internet

Chiều tối 20/8, ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ để làm rõ hành vi "cố ý làm trái" liên quan đến các hoạt động kinh tế. Hình ảnh ông bầu này không được tiết lộ. Được nhắc tới nhiều nhất vào thời điểm đó là căn biệt thự ở đường ven hồ Tây, Hà Nội. Ảnh: Infonet

Ngày 20/8/2012, Bầu Kiên chính thức bị bắt tại trụ sở ngân hàng ACB. 
Hình ảnh đầu tiên sau khi bị bắt đã khiến nhiều người bất ngờ vì sự suy sụp của Nguyễn Đức Kiên

Hình ảnh đầu tiên sau khi bị bắt đã khiến nhiều người bất ngờ vì sự suy sụp của Nguyễn Đức Kiên (Nguồn: CAND)

Bầu Kiên (áo kẻ) bị dẫn giải về nhà giam sau khi Hội đồng xét xử công bố hoãn phiên tòa ngày 16/4/2014 (Ảnh:  Baodautu.vn)

Ngày 16/4/2014, TAND Hà Nội xét xử Nguyễn Đức Kiên 4 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Trốn thuế và Kinh doanh trái phép với tổng mức hình phạt lên đến chung thân.

Bầu Kiên (áo kẻ) bị dẫn giải về nhà giam sau khi Hội đồng xét xử công bố hoãn phiên tòa (Ảnh: Baodautu.vn)

Sau phiên xử ngày 16/4, Bị cáo Nguyễn Đức Kiên vẫn khá tươi tỉnh và nở nụ cười với người thân trước khi lên xe trở lại trại giam (Ảnh: Vietnamnet)

Sau khi hoãn phiên xử, bị cáo Nguyễn Đức Kiên vẫn khá tươi tỉnh và nở nụ cười với người thân trước khi lên xe trở lại trại giam (Ảnh: Vietnamnet)

Nụ cười của bầu Kiên tại tòa ngày 21/5/2014 (Ảnh: Zing)

Tại tòa ngày 21/5/2014, Bầu Kiên vẫn giữ được thái độ bình thản và thỉnh thoảng cười với người thân. Nhiều người cho rằng, bị cáo Kiên quá tự tin trước vành móng ngựa (Ảnh: Zing)

Trong suốt phiên tòa sơ thẩm, khi bị hỏi cung và trả lời trước tòa, bầu Kiên đều giữ nguyên quan điểm Tôi không trốn tránh trách nhiệm.

Trong suốt phiên tòa sơ thẩm, khi bị hỏi cung và trả lời trước tòa, bầu Kiên đều giữ nguyên quan điểm "Tôi không trốn tránh trách nhiệm". Ông bầu này luôn khoanh tay trước ngực hoặc chắp tay sau lưng khi trả lời thẩm vấn với ánh mắt sắc lạnh, giọng nói sang sảng.

Sáng 2/6, kết thúc 2 tuần thẩm vấn và tranh luận, trước khi bước vào phần nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Gần 1 tiếng đồng hồ, bầu Kiên như rút hết tâm gan để trình bày, thậm chí có lúc bị cáo 50 tuổi cố kìm nén những giọt nước mắt khi nhắc đến vợ con. Ông ta dặn vợ không được chạy án bởi tin rằng có đủ tư duy có thể chứng minh rằng mình vô tội. Bầu Kiên còn khiến nhiều người ngỡ ngàng vì những giây phút hiếm hoi, bị cáo còn hiến kế đến lãnh đạo Nhà nước. Ngày 9/6 tới, số phận của bầu Kiên sẽ được định đoạt.

Sáng 2/6, sau khi kết thúc 2 tuần tranh luận và thẩm vấn, khi được nói lời sau cùng, bầu Kiên dặn vợ: "Không bao giờ được chạy án, không bao giờ gặp gỡ bất kỳ ai đang nắm giữ trọng trách để xin xỏ. Việc đó ảnh hưởng đến họ, và trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi sẽ tự giải quyết việc của mình".(Ảnh: Zing)

Gần đây nhất, tại phiên xét xử ngàg 9/6, khi cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Đức Kiên vào, ông vẫn giữ thần sắc tốt.
Sau phiên xử, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù cho bốn tội danh “kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại phiên xét xử ngày 9/6, khi cảnh sát dẫn giải vào, bị cáo Nguyễn Đức Kiên vẫn giữ thần sắc tốt. Ánh mắt luôn nhìn thẳng.

Sau phiên xử, tòa tuyên phạt bị cáo này 30 năm tù cho 4 tội danh “kinh doanh trái phép," "trốn thuế," "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng." (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 28/11, tại buổi đầu tiên của phiên xử phúc thẩm, Bầu Kiên xuất hiện với mái tóc được chải gọn gàng - Ảnh: Tuổi trẻ

Ngày 28/11, Tòa án nhân dân tối cao bắt đầu xét xử phúc thẩm Nguyễn Đức Kiên.

Tại buổi đầu tiên của phiên xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Kiên xuất hiện với mái tóc được chải gọn gàng - Ảnh: Tuổi trẻ

Ngày 1/12, ngày thứ 2 trong phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Kiên đến tòa với thần thái nhợt nhạt, lộ rõ vẻ mệt mỏi (Ảnh: Công lý)

Tuy nhiên, đến ngày 1/12, ngày thứ 2 trong phiên phúc thẩm, Bầu Kiên xuất hiện với thần thái nhợt nhạt, mái tóc rối, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Luật sư cho biết Bầu Kiên đã sụt 25 kg so với thời điểm bị bắt. (Ảnh: Công lý)

Nét mặt biểu hiện rõ sự suy sụp của “bầu” Kiên tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: PLXH)

Nét mặt biểu hiện rõ sự suy sụp của “bầu” Kiên tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: PLXH)

Bầu Kiên xuất hiện tại toà phúc thẩm (bên trái) đã suy sụp hơn rất nhiều so với tại toà sơ thẩm.

Bầu Kiên xuất hiện tại toà phúc thẩm (bên trái) đã suy sụp hơn rất nhiều so với tại toà sơ thẩm. Khi trả lời thẩm vấn, tòa cho ngồi nhưng bị cáo xin đứng cho khỏi bị ép bụng.

Bị cáo Kiên thừa nhận mình bị bệnh, sợ "tim tôi không chịu được lâu" - tờ Người lao động thông tin.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại