Trắng đêm truy tìm chiếc ô tô bí ẩn đâm chết một phụ nữ

Ngọc Tú |

Sau khi đâm chết một phụ nữ, tài xế xe ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay trong đêm, cảnh sát đã tức tốc truy tìm và bắt được chiếc xe gây tai nạn.

Ngày 1/12, cơ quan điều tra Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Đăng Ngọc (SN 1983; trú tại xóm 4, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) để tiếp tục điều tra về hành vi gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy.

Trước đó, vào khoảng 20h30’ tối 23/11, tại đường Kim Liên (thuộc xóm 4, xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô và xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hệ (40 tuổi; trú tại xóm 6, xã Hưng Chính, TP Vinh) người điều khiển xe máy mang BKS 37L7 - 1695. Sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô đã điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường, mặc cho nạn nhân nằm bất tỉnh giữa đường.

Phát hiện sự việc trên, người dân xung quanh đã dùng xe máy đuổi theo chiếc ôtô gây tai nạn. Tuy nhiên, chiếc xe này bỏ chạy điên cuồng nên đã không ai đuổi kịp.

Sau 1 đêm truy tìm, chiếc xe điên bỏ chạy khi đâm chết người phụ nữ đã bị cảnh sát bắt giữ.
Sau 1 đêm truy tìm, chiếc xe "điên" bỏ chạy khi đâm chết người phụ nữ đã bị cảnh sát bắt giữ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an TP Vinh đã tức tốc đến hiện trường xử lý vụ việc. Tại hiện trường, cảnh sát xác định xe máy bị ô tô đâm trực diện, hất văng cách điểm va chạm đầu khoảng hơn 30 m.

Do thời gian xảy ra vụ tai nạn rất nhanh và vào ban đêm nên thông tin về vụ việc rất ít. Trong khi đó, người dân sống xung quanh hiện trường cung cấp thông tin không đồng nhất nên việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Xác định đây là vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, người nhà nạn nhân cùng người dân rất phẫn nộ nên ngay trong đêm, Công an TP Vinh đã họp triển khai các phương án truy tìm đối tượng.

Sáng 24/11, sau 1 đêm ráo riết truy tìm, tại gara sửa xe Mạnh Điền Chung (tại xóm 13, xã Nghi Phú, TP Vinh), cảnh sát đã phát hiện 1 chiếc xe ô tô nằm sâu phía trong với nhiều điểm nghi vấn như móp đầu, hư hỏng nặng và được che kín biển số.

Đối tượng Trần Đăng Ngọc, người đã lái xe ô tô đâm chết chị Hệ và phóng xe bỏ trốn.
Đối tượng Trần Đăng Ngọc, người đã lái xe ô tô đâm chết chị Hệ và phóng xe bỏ trốn.

Qua làm việc, cảnh sát biết được chiếc xe này mang BKS:37S - 8548 được đưa vào gara đêm qua. Chủ sở hữu là Công ty TNHH xây dựng và thương mại tổng hợp 576 mới bán lại cho bà Dương Thị Bốn (SN 1956; trú tại xóm 4, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn).

Bà Bốn được cảnh sát triệu tập lấy lời khai ngay sau đó. Tuy nhiên, người đàn bà này tỏ ra bất ngờ và không hay biết gì về vụ tai nạn. Theo bà Bốn khai, trước đó, bà cho người cháu tên Ngọc mượn xe đi và khi về thì chiếc xe bị hư hỏng do đâm vào cột điện.

Từ những thông tin bà Bốn cung cấp, cảnh sát đã làm rõ, xác định thủ phạm gây tai nạn chết người là Trần Đăng Ngọc (SN 1983; trú tại xóm 4, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn), làm nghề cho thuê xe tự lái.

Được vận động ra đầu thú, sáng 24/11, Ngọc đã đến cơ quan công an để tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Chiếc xe này cũng vừa được anh ta bán lại cho dì ruột là bà Bốn.

Theo Ngọc khai, ngày 23/11, anh ta mượn xe của dì chở bạn đi chơi. Sau khi uống rượu về, Ngọc điều khiển xe từ huyện Hưng Nguyên xuống TP Vinh. Khi đến địa phận xóm 4 thì xảy ra tai nạn trên.

Thời điểm xảy ra tai nạn, Ngọc điều khiển xe với tốc độ 70km/h. Khi gặp sự cố, anh ta không kịp xử lý nên đã đâm thẳng vào, hất văng chị Hệ cùng chiếc xe ra phía trước hơn 30m. Sau khi gây tai nạn, do quá hoảng sợ nên Ngọc đã lái xe bỏ chạy mà không biết nạn nhân bị tử vong tại chỗ.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Vinh đang tạm giữ hình sự đối với Trần Đăng Ngọc để tiếp tục điều tra vụ tai nạn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại