Bắt thêm đối tượng trong vụ ông trùm buôn gỗ Bắc Ninh

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ Cưỡng đoạt tài sản đồng thời tiếp tục làm rõ các hành vi khác trong vụ trùm đại gia buôn gỗ của Bắc Ninh..

Đến ngày 14/8, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã bắt giữ thêm 1 đối tượng trong vụ truy xét Công ty TNHH Đại An (tại thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Đối tượng thứ 10 bị bắt giữ trong ngày 14/8 là Nguyễn Thanh Thắng (tức Thắng “mậu”, SN 1960, ở Đình Bảng, Bắc Ninh).

Trước đó, chiều 13/8, lực lượng chủ lực của Bộ Công an Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), lực lượng Cảnh sát cơ động cùng các cơ quan chức năng phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh đồng loạt bắt Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh sâm), Giám đốc Công ty TNHH Đại An và Nguyễn Thành Hưng (Hưng sóc”), Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng cùng 8 đối tượng khác về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu 6 khẩu súng và 1 quả lựu đạn cùng một số tang vật liên quan.

Theo đánh giá, đây là một ổ nhóm tội phạm lớn trên địa bàn. Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản, của các nghi phạm sau đó tiếp tục mở rộng, làm rõ những hành vi phạm tội khác...

Công ty TNHH Đại An được thành lập từ năm 2000, hoạt động  trong lĩnh vực: Đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp; Bất động sản và Xây dựng…

Còn Công ty TNHH Thành Hưng là một trong công ty con của Công ty TNHH Đại An, cũng kinh doanh trong lĩnh vực đồ gỗ mĩ nghệ, xây dựng…

Được biết, Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Thành Hưng đều từng có tiền án, trong đó Nguyễn Ngọc Minh sử dụng vũ khí quân dụng giết người. Còn Nguyễn Thành Hưng từng nhiều lần vào tù ra tội vì trộm cắp tài sản, cướp tài sản…/.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại