Bắt nhóm 9X dùng ma túy đá, sống 'bầy đàn' cướp xe máy

Nhóm thanh niên sống tụ tập, có dấu hiệu sử dụng ma túy đá, thường xuất hiện ban đêm ở các đoạn đường vắng người và khu dự án nhà ở cướp tài sản của khách qua đường và các đôi trai gái.

Tối 25/3, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1985, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) đi xe máy Air Blade từ UBND phường Anh Dũng, quận Dương Kinh ra đường 353 thì bị 2 đối tượng chặn đường, dùng gậy đánh cướp xe . Dù bị choáng nhưng anh Hiệp vẫn tháo mũ bảo hiểm, cởi áo mưa, nhảy ra khỏi xe bỏ chạy.

Nhận được tin, công an quận Dương Kinh tập trung lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ rà soát các đối tượng nghi vấn. Cơ quan CSĐT dựng được nhóm đối tượng từ 17 - 20 tuổi có dấu hiệu sử dụng ma túy đá, thường xuất hiện ban đêm ở các đoạn đường vắng người và khu dự án nhà ở cướp tài sản của khách qua đường và các đôi trai gái.

Hai trong ba đối tượng bị bắt.

Nhóm này gồm Phạm Tuấn Anh (SN 1995), Nguyễn Văn Dương (SN 1995) cùng trú tại phường Anh Dũng. Phạm Anh Tuấn và em trai đang học lớp 10 THPT ở cùng với bố do bố mẹ ly hôn. Hàng ngày, do bố làm thợ xây vắng nhà, Tuấn tụ tập bạn bè về nhà ăn uống, sử dụng ma túy đá. Nhóm này sống theo kiểu "bầy đàn", ngày ngủ tối ra đường tìm cơ hội gây án.

Qua công tác nắm tình hình, công an quận Dương Kinh nhận được thông tin, ngày 22/3, Phạm Tuấn Anh và một số chiến hữu mang xe máy của bố đến hiệu cầm đố cắm lấy tiền. Do không có tiền chuộc xe, Tuấn bàn với cả nhóm đi cướp tài sản. Sau đó, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Văn Dương vắng mặt tại địa phương. Tập trung các biện pháp nghiệp vụ lần theo tung tích các đối tượng lẩn trốn, ngày 1/5, Tuấn Anh và Dương đã bị băt gọn tại một nhà trọ trước cửa bến xe Gia Lâm, TP Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, chiều 22/3, sau khi thống nhất việc đi cướp, Đỗ Văn Đức (SN 1992, trú tại tổ 2, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) được phân công mua 3 cây gậy gỗ đem về nhà Tuấn Anh cất giấu. Ngày 24/3, Đỗ Văn Đức nhận được thông tin bố ốm nặng nên không tham gia cùng nhóm.

Cướp được xe, Tuấn Anh và Dương chạy về huyện Kiến Thụy. Trên đường đi, chúng lấy giấy tờ xe và phi tangví và CMND của anh Hiệp. Tiếp đó, hai đối tượng chạy ra đường 353, cắm xe ở hiệu cầm đồ bên đường được 20 triệu đồng rồi vào nhà nghỉ Sinh Thái, xã Thanh Sơn, Kiến Thụy. Hôm sau, Tuấn Anh chuộc lại xe máy trả cho bố rồi cùng Dương bỏ trốn.

Từ lời khai của đối tượng, cơ quan công an bắt tiếp Đỗ Văn Đức, thu hồi chiếc xe bị cướp. Hiện, công an quận Dương Kinh đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Ghi nhận chiến công của đơn vị, sáng 7/5/2013, Đại tá Nguyễn Văn Cỏong, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, công an TP Hải Phòng đã biểu dương, thưởng nóng cho ban chuyên án công an quận Dương Kinh số tiền 2 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại