Bắt nghi can cưỡng bức, sát hại thiếu nữ trong đêm mưa

H. Hải - T. Long |

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 20h xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã bắt được nghi can sát hại thiếu nữ S. H. T. ở khu đô thị Nam An Khánh.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã bắt được Lê Quang Linh (quê Thanh Hóa, đang sống nhờ ở nhà vợ tại thôn An Bình, xã An Khánh, huyện Hoài Đức) nghi can sát hại thiếu nữ S. H. T. (SN 1995, trú tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngày 6/10, sau khi nhận được giấy báo nhập trường, chị T. ra Hà Nội và được người yêu là anh Lâm Văn Lĩnh (SN 1988, trú tại Thanh Hóa) dẫn đi chơi rồi đưa về ở nhờ tại nơi trọ của bạn ở khu Lai Xá, huyện Hoài Đức.

Đến chiều ngày 9/10, anh Lĩnh và chị T. cùng Lê Quang Linh (bạn thân của anh L. - PV) đi uống bia ở khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình rồi quay về xã An Khánh tiếp tục uống rượu.

Trong lúc ngồi uống rượu, chị T. tâm sự với người yêu vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không muốn đi học và có nhu cầu xin việc làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.


Một số bảo vệ của khu đô

Một số bảo vệ của khu đô

Thấy chị T. tâm sự về hoàn cảnh gia đình khó khăn, Linh xen vào và hứa sẽ xin cho chị T. được làm thợ may ở khu vực xã An Khánh (gần nhà vợ của Linh).

Khi mọi người đã ngấm men và sắp tàn bữa rượu, anh Lĩnh mượn xe máy của một người bạn đi mua thẻ sim điện thoại. Trong lúc đi, vì quá say rượu, anh Lĩnh đã dựng xe máy lên vỉa hè và ngủ ngoài đường lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy, anh Lĩnh đi tìm người yêu và điện thoại hỏi Linh chị T. ở đâu thì được trả lời chị T. muốn đi Ninh Bình thăm người quen nên Linh đã chở ra bến xe.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, với quyết tâm nhanh chóng bắt được hung thủ cơ quan công an đã xác định Lê Quang Linh có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến cái chết của chị T.


Nghi phạm Lê Quang Linh. Ảnh: Công an cung cấp.

Nghi phạm Lê Quang Linh. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay sau đó, chiều ngày 10/10, cơ quan điều tra đã triệu tập nghi can Lê Quang Linh lên làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Linh khai, trong đêm chở nạn nhân về nhà, đối tượng ôm cô gái định giở trò đồi bại thì bị kháng. Linh đập đầu cô gái xuống nền bê tông rồi dùng quai túi xách siết cổ nạn nhân đến chết.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự Lê Quang Linh để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

(Tên một số nhân vật đã được thay đổi)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại