Bắt nam thanh niên kề dao vào cổ tấn công cảnh sát

Nguyễn Vũ |

Ngày 17-11-2014, Cơ quan CSĐT CA quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thế Cường, SN: 1994, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng ngày 16/11, Cường đến quán Internet ở đường Nguyễn Khoái (thuộc tổ 21, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội), mang theo túi xách có hai con dao phóng lợn và ngồi chửi bới. Thanh niên này yêu cầu nhân viên của quán phải đóng cửa, ngồi im và không ai được ra ngoài.

Cường nói  khi nào bố đến đón thì sẽ về. Khoảng 8h30 thì bố Cường là ông  Nguyễn Đức Hà đến. Tại đây, ông Hà nói chuyện với Cường, khuyên can Cường nhưng hắn ta không nghe và vẫn ngồi tại quán internet, tiếp tục chửi bới.

Khoảng 9h30 cùng ngày, nhận được tin báo về vụ việc, lãnh đạo phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai đã cử một tổ công tác gồm các đồng chí: Phùng Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Vũ, Lã Mạnh Đức xuống hiện trường giải quyết vụ việc. Khi tổ công tác xuống đến nơi phát hiện Cường vẫn đang cầm dao đứng trước cửa quán internet, không cho ai ra vào quán và chửi bới, tổ công tác đã khuyên can, thuyết phục nhưng Cường không nghe.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Ngay lập tức, tổ công tác gọi điện thoại báo về CA phường bố trí lực lượng hỗ trợ đồng thời gọi điện thoại báo lực lượng CSGTTT-PƯN cùng Đội ĐTHS phối hợp giải quyết. BCH Đội CSGTTT-PƯN CA quận Hoàng Mai, Hà Nội đã cử đồng chí Nguyễn Thành Trung và đ/c Hoàng Đức Minh xuống hiện trường. Khoảng 10h30, hai đồng chí cán bộ của CA quận Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường. Lúc này, đối tượng Cường từ trong quán internet xông ra ngoài, các đồng chí tổ công tác CA phường đang đứng cạnh cửa quán internet, Cường bất ngờ vòng ra phía sau tổ công tác, lao vào ôm đồng chí Tuấn Anh từ phía sau, trên hai tay cầm hai con dao phóng lợn, quàng qua cổ, kề lưỡi dao vào cổ đồng chí Tuấn Anh nói: “Thằng nào vào đây tao đâm chết thằng Tuấn Anh”.

Thấy vậy, ông Hà đang đứng gần đó liên xông vào, kéo Cường ra. Lúc này, Cường bỏ đồng chí  Tuấn Anh ra tiếp tục xông về phía đồng chí Trung và đồng chí Minh đang đứng cách khoảng 10m. Ngay lập tức, Cường vung dao trên tay phải, tạt ngang bản rộng của dao về phía mặt đồng chí Trung. Bị tấn công bất ngờ, nhưng đồng chí Trung quay mặt tránh khiến mũi dao đập trúng mũ kê pi đang đội trên đầu, làm rơi mũ xuống đường. Cường tiếp tục vung chân tấn công và đạp vào ngực đồng chí Trung, sau đó quay về trước cửa quán internet, đi loanh quanh chửi bới lung tung. Lúc này tổ công tác tiếp cận, vận động thì đối tượng Cường giao nộp hai con dao đang cầm trên tay và ngay sau đó đối tượng đã bị khống chế đưa về trụ sở cảnh sát làm rõ.

Tại CQCA, Cường vẫn có biểu hiện bị ảo giác do dùng ma túy.

Được biết, tháng 9-2014, Cường từng bị CA phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi “Xâm hại đến sức khỏe người khác

Hiện vụ việc đang được CA quận Hoàng Mai, Hà Nội điều tra, làm rõ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại