Bắt khẩn cấp nữ hiệu phó "vỡ nợ" cùng 2 người thân

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Chiều tối ngày 24/8, Cơ quan cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi cư trú và nơi làm việc của bà Trương Thị Hải Yến, nữ hiệu phó trường THPT Dân lập Phương Nam, cùng hai người thân.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết, vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trương Thị Hải Yến là Chủ tịch HĐQT, Phó hiệu trưởng trường THPT Dân lập Phương Nam (khu đô thị mới Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) và hai người thân khác trong gia đình bà là Trương Thị Kim Dung (51 tuổi, ở Hoàng Mai, TP. Hà Nội) và Mai Huy Thành (28 tuổi) hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, bà Dung được xác định là em gái còn Thành là con trai đầu của bà Hải Yến.

Đến khoảng 20h cùng ngày, công tác khám xét đã được hoàn tất
Đến khoảng 20h cùng ngày, công tác khám xét đã được hoàn tất

Theo quan sát của phóng viên, hai chiếc xe ô tô của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội tới trường THPT Dân lập Phương Nam đưa bà Hải Yến cùng hai người thân trong gia đình để chứng kiến lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của những người này.

Sau nhiều giờ khám xét, nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra niêm phong và thu giữ. Tới 18 giờ 45 phút cùng ngày, công việc khám xét vẫn được tiếp tục, phía ngoài sân trường, nhiều chủ nợ cũng có mặt để tố tội bà Hải Yến. Đến khoảng 20h cùng ngày, công tác khám xét đã được hoàn tất

Liên quan đến vụ việc, bị can Trương Thị Hải Yến bị 18 cá nhân tố đã vay của họ hơn 268 tỉ và 16 quyển sổ đỏ. Đến nay, đã quá hạn nhiều năm nhưng bà Yến vẫn không hoàn trả. Để đòi nợ, ngày 7/8 hàng chục chủ nợ đã tập trung tại khu vực trước cổng Trường THPT Dân lập Phương Nam với những băng rôn, khẩu hiệu, thậm chí cả loa để đòi nợ. Trong danh sách chủ nợ của bà Yến mà những người này tiết lộ, người cho vay tiền thấp nhất là 700 triệu đồng, cao nhất lên tới 140 tỉ đồng, người thì giao sổ đỏ cho bà Yến mượn. Không dừng lại ở việc tập tụ trước cổng trường bắc loa và giăng băng rôn đòn nợ. Sau đó nhóm người này đã tự ý vào trường tổ chức ăn nghỉ tại căng tin

Sự việc ồn ào này đã khiến chính quyền địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phải vào cuộc để không gây xáo trộn việc dạy và học của giáo viên trước năm học mới 2013-2014. Công an phường Định Công phải cử cán bộ xuống yêu cầu các chủ nợ giải tán, ổn định lại trật tự quanh khu vực trường.

Sau đó, UBND Thành phố Hà Nội, đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vào cuộc làm rõ và giải quyết dứt điểm vụ việc này, đảm bảo an ninh trật tự tại môi trường giáo dục, để giáo viên và học sinh yên tâm bước vào năm học mới.

Ngày 23/8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại trường Trung học phổ thông Dân lập Phương Nam để mời bà Trương Thị Hải Yến - Phó hiệu trưởng, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT Dân lập Phương Nam, tới công an phường Định Công làm việc nhằm làm rõ về nghi án vỡ nợ hàng trăm tỉ đồng. Sau buổi làm việc tại trụ sở Công an phường Định Công, bà Trương Thị Hải Yến được đưa lên xe đặc chủng tới thẳng công an quận Hoàng Mai để tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ nghi án vỡ nợ hàng trăm tỉ đồng tại trường này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại