Bắt kẻ gây rối, chém công an viên và dân phòng

Gia Minh |

Cầm mã tấu đòi chém chết chủ quán cà phê nhưng khi công an đến, đối tượng dùng dao chém loạn xạ khiến 3 người bị thương rồi lao vào một nhà gần đó cố thủ.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 14-11, Nguyễn Đức Long (SN 1969, ngụ phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) báo cho Công an quận 9 đến kiểm tra ma túy tại quán cà phê trên đường số 14 (khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9). Tuy nhiên, công an yêu cầu Long phải trình báo theo quy định và trình tự.

Không vừa lòng, Long xách mã tấu đến trước quán cà phê trên, đe dọa chém chết chủ quán và gây rối ở khu vực này.

 Trước đó, hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt.
Trước đó, hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt.

Công an phường cùng lực lượng chức năng quận 9 sau đó có mặt, thuyết phục nhưng Long không nghe. Thậm chí đối tượng này còn chém bị thương một công an viên, một đội viên dân phòng và một người phải nhập viện cấp cứu .

Đối tượng tiếp tục lao vào một nhà trên đường số 14, đập phá đồ đạc rồi cố thủ bên trong.

Bắt kẻ gây rối, chém công an viên và dân phòng
Rất đông người dân đến theo dõi vụ việc.

Nhiều đơn vị chức năng được huy động, triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm khống chế đối tượng. Tuy nhiên, Long vẫn ngoan cố tìm cách cố thủ.

Đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, sau hơn 1 giờ triển khai nhiều biện pháp thuyết phục, thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an quận 9, TP HCM đã khống chế được Long đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại