Bắt giam em rể chém chị vợ tử vong, chém cháu 6 tháng tuổi

Ngọc Tú |

Khi đến gặp chị vợ để xin số điện thoại nhưng không được, Tuấn rút dao ra chém khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng này còn chém cháu bé 6 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 10/1, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan điều tra vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Tuấn (36 tuổi, trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về tội danh “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16h30’ chiều 3/1/2015, Tuấn đến nhà chị của vợ mình là Đặng Thị Vân (35 tuổi) để hỏi xin số điện thoại vợ mình.

Lúc này, chị Vân đang bế con gái Thái Thị T. L. (6 tháng tuổi) đứng trước nhà thấy Tuấn hỏi nên trả lời không biết rồi bước đi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Nghĩ chị khinh thường mình, Tuấn rút con dao mác đã thủ sẵn trong người rồi vung lên dọa chém.

Quá hoảng sợ, chị Vân bế con chạy vội sang nhà hàng xóm đối diện ở bên kia Quốc lộ 7 để cầu cứu. Tuy nhiên, Tuấn vẫn hung hãn đuổi theo.

Vừa đến sân nhà hàng xóm đối diện, Tuấn đuổi kịp và vung dao chém khiến chị Vân ngã gục xuống. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn tiếp tục vung dao chém nhiều nhát vào người khiến chị Vân nằm bất động tại sân nhà.

Bé T. L. văng từ trên tay chị Vân xuống nền nhà cũng bị Tuấn lao tới chém khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau nhiều ngày điều trị, hiện sức khỏe bé T. L. đã tốt hơn nhiều. May mắn vết chém dài 10cm trên mặt không ảnh hưởng đến não và phần xương mặt của cháu bé.

Sau nhiều ngày điều trị, hiện sức khỏe bé T. L. đã tốt hơn nhiều. May mắn vết chém dài 10cm trên mặt không ảnh hưởng đến não và phần xương mặt của cháu bé.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ chạy khỏi hiện trường và bị cảnh sát bắt sau đó không lâu khi đối tượng đang trong tình trạng phê ma túy đá.

Riêng chị Vân và bé T. L. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết thương quá nặng, chị Vân đã tử vong sau đó. Cháu T. L. tiếp tục được đưa xuống bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để cấp cứu.

Hiện tại, sau 1 tuần điều trị, sức khỏe của T. L đã tiến triển hơn nhiều. Cháu bé phải khâu nhiều mũi sau vết chém dài 10cm trên mặt do giượng mình gây ra. May mắn, vết chém này đã không gây ảnh hưởng đến não và phần xương của cháu bé.

Được biết, Tuấn và vợ mình là Đặng Thị K. (em gái chị Vân) về chung sống với nhau cách đây 4 năm mà không đăng ký kết hôn. Đã có với nhau 2 mặt con nhưng do cuộc sống khúc mắc nên 2 người ly thân.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý đối tượng Phan Văn Tuấn ra trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại