Bắt cóc trẻ sơ sinh bán cho đường dây kiếm tiền trả nợ

Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi, ngụ Q.7, tạm trú huyện Bình Chánh) đã khai nhận lại việc chiếm giữ bé Hoài tại Bệnh viện Q.7 để bán, không phải để nuôi như ban đầu.

Ngày 21-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.7 (TP.HCM) cho biết trong quá trình điều tra, Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi, ngụ Q.7, tạm trú huyện Bình Chánh) đã khai nhận lại việc chiếm giữ bé Hoài, con trai của sản phụ N.T.M.T. (ngụ Q.7), tại Bệnh viện Q.7 vào sáng 9-1-2014 là để bán cho một đường dây chuyên mua bán trẻ em trên địa bàn TP.HCM, không phải để nuôi dưỡng như lời khai ban đầu.

Từ lời khai của Trâm, Công an Q.7 đã phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM triệt phá, bắt giữ bảy người trong đường dây chuyên mua bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia, do Ngô Thị Lan (44 tuổi, ngụ Q.1), Tưởng Đình Thương (35 tuổi, ngụ Hải Phòng) cầm đầu vào ngày 27-2 vừa qua.

Trong lời khai, Trâm thừa nhận do bị thất nghiệp và cùng thời điểm này vợ chồng Trâm đang mắc nợ. Trong lúc cần tiền trả nợ, Trâm quen biết với Phạm Tuấn Phương (52 tuổi, quê quán tỉnh Đắk Nông, ngụ đường Vườn Lài, P.Tân Thành, Q.Tân Phú), chạy xe ôm trước cổng Bệnh viện Từ Dũ (Q.1) và là một đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia nêu trên. Phương nói với Trâm nếu tìm được người muốn bán, cho trẻ sơ sinh thì giới thiệu cho Phương. Đổi lại, Phương sẽ chi tiền “cò” hậu hĩnh cho Trâm.

Tuy nhiên, Trâm không tìm người muốn bán, cho trẻ sơ sinh mà sáng 9-1 đã đến Bệnh viện Q.7 bắt cóc bé Hoài để bán lại cho Phương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại