Bắt cóc thuê bất thành, băng nhóm giang hồ đi cướp..bù lộ phí

Hợp đồng bắt cóc thuê bị đổ bể, những tên côn đồ này chuyển sang trộm cướp để kiếm tiền… bù lộ phí, nhưng bị Công an TP. Mỹ Tho tóm gọn.

Cuộc truy đuổi lúc rạng sáng trên quốc lộ 60

Khoảng 2 giờ ngày 28/10, các trinh sát hình sự Công an phường 10 và Công an TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), trên đường tuần tra ở tuyến quốc lộ 60, phát hiện 1 xe taxi màu vàng loại 4 chỗ ngồi (biển số TP. HCM), từ cầu Rạch Miễu chạy rất chậm xuống phía bờ Tiền Giang. Tốc độ khả nghi của chiếc xe khiến các trinh sát chú ý, vì thông thường vào giờ khuya khoắt như vậy, các xe taxi lưu thông qua cầu Rạch Miễu với tốc độ rất cao.

Bí mật bám theo chiếc tắc xi, các trinh sát hình sự phát hiện trên chiếc xe 4 chỗ ngồi này chở đến 7 thanh niên. Chúng liên tục dòm ngó tìm kiếm dáo dác 2 bên đường. Khi chiếc taxi khả nghi vừa chạy qua cầu Đỏ trên đường Nguyễn Thị Thập (phường 10, TP. Mỹ Tho), thì bất ngờ quay đầu ngược về hướng Bến Tre.

Gần 10 chiến sĩ trinh sát đã chia thành 3 tổ âm thầm theo dõi. Đến trước số nhà 175 đường Nguyễn Thị Thập, các chiến sĩ nhìn thấy 1 người say rượu nằm ngủ trên vỉa hè, bên cạnh có dựng 1 chiếc xe gắn máy. Chiếc taxi lập tức dừng lại, 2 người ngồi trên xe bước xuống, tiến đến lấy chiếc xe gắn máy và bỏ chạy.

Ngay lập tức chiếc xe taxi cũng quay đầu chạy theo 2 tên lấy trộm xe máy, hướng về TP. HCM.  Đúng lúc đó, 2 trinh sát hình sự đang bám theo liền tăng tốc, rượt theo áp sát xe của 2 tên trộm và đạp ngã xe bắt gọn chúng. 5 đối tượng còn lại thấy đồng bọn bị khống chế bắt giữ nên tăng tốc xe taxi bỏ chạy.


	7 tên cướp đi taxi

7 tên cướp đi taxi

Nhận được thông báo của đồng đội, từ trong con hẻm gần đó, 4 trinh sát xuất hiện, phóng nhanh đuổi theo chiếc tắc xi. Biết đụng phải trinh sát hình sự, gã tài xế tắc xi vừa tăng tốc độ tối đa, vừa lạng lách đánh võng trên đường hòng cắt đuôi xe của cảnh sát. Những chiếc mô tô của lực lượng trinh sát cũng thực hiện những cú lượn điệu nghệ và áp sát 2 bên hông xe tắc xi, quyết không buông tha các đối tượng trộm cắp.

Đến ngã tư có tín hiệu đèn đỏ, 2 trinh sát ngồi phía sau rút súng chĩa thẳng vào gã tài xế taxi, yêu cầu dừng xe. Nhưng tên này vẫn ngoan cố tăng tốc xe bỏ chạy. Lập tức 1 xe mô tô của các chiến sĩ trinh sát chạy vượt lên trước chặn đầu, trinh sát chĩa súng thẳng vào gã tài xế hô to, yêu cầu hắn phải dừng xe lập tức, nếu không sẽ nổ súng. Đến lúc này tên tài xế taxi đành chịu thúc thủ dừng xe, lập tức các trinh sát ập đến khống chế cả 5 tên thanh niên trên xe…


	Tên cầm đầu Trần Văn Tiến.

Tên cầm đầu Trần Văn Tiến.

Đấu tranh khai thác nhanh, 7 tên này khai nhận, chúng gồm: Trần Văn Tiến (24 tuổi) - ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thanh Tú (15 tuổi) - ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; Ngô Xuân Khang (17 tuổi) - ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Văn Sự (17 tuổi), Nguyễn Hoàng Sơn (18 tuổi) và Nguyễn Văn Mảm (17 tuổi) - cùng ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Gã tài xế điều khiển xe tắc xi tên Hàn Ngọc Dương (27 tuổi) - ngụ tỉnh Thanh Hóa - là bạn của 6 đối tượng vừa nêu.

Lộ diện 7 tên trộm cướp nguy hiểm

Theo Công an TP. Mỹ Tho, trong quá trình thẩm vấn, 7 gã thanh niên đi trên xe taxi đã lộ diện là 1 nhóm giang hồ, từ Đồng Nai về Bến Tre thực hiện 1 phi vụ bắt cóc trẻ em theo đơn đặt hàng của 1 người phụ nữ ở tỉnh Đắk Nông.

Bọn bắt cóc thuê khai nhận, chiều 26/10, 1 phụ nữ tên tên Ti - ngụ tỉnh Đắk Nông, thuê Trần Văn Tiến về huyện Ba Tri (Bến Tre), tìm cách bắt cóc 1 đứa trẻ khoảng 3 tuổi, mà Ti cho biết, đó là con của mình. Giá của phi vụ này là 5 triệu đồng, và sẽ được Ti chuyển vào tài khoản ngân hàng cho Tiến sau khi giao xong đứa trẻ cho ả. Đồng thời, Ti sẽ chi trả toàn bộ chi phí thuê xe taxi. Sau khi nhận “đơn đặt hàng bắt cóc trẻ em”, Tiến bàn bạc với Tú, Sự, Sơn thuê taxi của Dương đi từ TP. Biên Hòa về Bến Tre theo sự chỉ đường của Ti.


	Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Về đến địa bàn huyện Ba Tri khoảng 11 giờ đêm, Tiến điện thoại kêu Ti chuyển tiền, nhưng Ti không đồng ý, vì Tiến chưa bắt cóc được đứa bé. Cả bọn tìm đến địa chỉ do Ti cung cấp để tìm cách bắt cóc đứa trẻ nhưng không thành công vì phát hiện trong nhà có nhiều người và nhà có nuôi chó dữ. Thấy khó có cơ hội bắt cóc đứa trẻ, Tiến cùng đồng bọn vượt sông Ba Lai rút về tá túc ở nhà của Nguyễn Thanh Tú, đợi cơ hội ra tay.

Tối 27/10, bọn chúng bàn bạc với nhau, cho rằng phi vụ bắt cóc trẻ con khó thực hiện, trong khi phải trả tiền thuê taxi và chi phí ăn ở, nên chúng phải chuyển sang “phương án B” là trộm cướp để kiếm tiền lộ phí mà về.

“Sau khi thống nhất “phương án B”, tôi và đồng bọn quyết định trên đường đi gặp nhà nào vắng chủ thì vào ăn trộm, còn gặp đoạn đường nào vắng thì chặn xe cướp lấy tiền, nếu nạn nhân chống cự thì đâm luôn. Vì vậy tôi và Dương bàn với đồng bọn mua 2 con dao Thái Lan và 5 cuộn băng keo để chặn xe người đi đường cướp tài sản, bán trả tiền thuê taxi”, tên Tiến khai nhận.


	Tang vật thu giữ của bọn cướp.

Tang vật thu giữ của bọn cướp.

Sau khi thống nhất chuyển từ bắt cóc sang trộm cướp, ngay trong đêm, 2 tên Sự và Tú đã đi ăn trộm được 1 chiếc tivi của 1 nhà dân trong xóm gần nhà tên Tú, đem bán cho 1 tiệm sửa chữa điện tử được 3,5 triệu đồng. Số tiền này Tiến dùng trả tiền tắc xi cho Dương 2 triệu đồng, số còn lại sử dụng tiêu xài cho cả nhóm. Trên đường về Đồng Nai, khi về đến địa phận TP. Mỹ Tho, bọn chúng lợi dụng đêm khuya cho xe chạy thật chậm tìm điểm “ăn hàng” nhưng không may rơi vào tầm ngắm của lực lượng trinh sát hình sự Công an TP. Mỹ Tho…

Hiện nay Công an TP. Mỹ Tho đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, lai lịch của nhóm côn đồ này. Theo thông tin ban đầu, trong số này có 1 đối tượng đang bị công an tỉnh Bến Tre truy nã về tội trộm cắp tài sản.

BOX: Bắt giữ nhiều vụ trộm xe của người say rượu.

Trong tháng 10, Công an TP. Mỹ Tho liên tiếp bắt giữ nhiều vụ trộm xe của người say rượu nằm ngủ bên đường. Cụ thể, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 22/10, Công an phường 10 phát hiện bắt giữ tên Nguyễn Văn Hải (tự Hải lé) - SN 1987 - ngụ ấp 1 (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang) cùng đồng bọn là Nguyễn Huỳnh Tôn Kính (SN 1983) - ngụ tỉnh Kiên Giang - hiện đang tạm trú tại nhà trọ Kim Bình, thuộc phường 10, TP. Mỹ Tho, thực hiện hành vi trộm mô tô  63X2-4082 dựng kế bên người chủ xe say rượu đang ngủ trên đường.

Khoảng 1 giờ sáng 15/10, trên đường tuần tra, Công an phường 3 phát hiện Đỗ Đức Tài (SN 1998) và Lê Hoàng Trung (SN 1996) - cùng ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, trộm xe đạp điện của 1 người đàn ông say rượu nằm ngủ trước cổng chùa Bửu Lâm (đường Nguyễn Văn Giác, phường 3).

Trước đó khoảng 23 giờ 30 ngày 11/10, trên đường tuần tra Công an phường 10 đã bắt gọn 4 tên Trần Văn Phương 24 tuổi; Lê Nhất Thịnh 28 tuổi; Trần Trọng Triều 34 tuổi; Nguyễn Hoàng Đang 34 tuổi - cùng ngụ xã Tân Thạch (Châu Thành, Bến Tre) trộm 1 mô tô của người đàn ông say rượu nằm ngủ trước số nhà 116/7 A đường Nguyễn Thị Thập (phường 6, TP. Mỹ Tho).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại