Bắt cóc học sinh, lột trang sức rồi bỏ trước đồn công an

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Một phụ nữ lạ mặt đã bắt cóc bé M ngay trước cổng trường đưa đến đoạn đường vắng lột hết trang sức (đôi bông tai bằng vàng, sợi dây chuyền bạc) rồi chở đến bỏ trước trụ sở công an

Ngày 24/4, CQĐT Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang điều tra làm rõ và truy tìm người phụ nữ lạ mặt gây ra vụ bắt cóc cháu T.X.M. học lớp 1 (Trường tiểu học K.M, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) đưa đến đoạn đường vắng trấn lột tài sản.

Theo đó, sáng ngày 22/4, khi đến cơ quan làm việc, các chiến sĩ thuộc Đội quản lý hành chính và trật tự xã hội  - công an quận 1 phát hiện một bé gái mặc đồng phục học sinh, đeo cặp đứng khóc trước trụ sở.

Được các chiến sĩ đưa vào trụ sở chăm sóc, đến khi trấn tĩnh bé M kể lại bị một phụ nữ lạ mặt bắt cóc ngay trước cổng trường và chở đến đoạn đường vắng lột trang sức, sau đó đưa về bỏ trước trụ sở công an.

Đại diện ban giám hiệu trường K.M cho biết dã nhiều lần khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên đeo trang sức có giá trị cho con đến trường nhưng họ vẫn chủ quan
Đại diện ban giám hiệu trường K.M cho biết dã nhiều lần khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên đeo trang sức có giá trị cho con đến trường nhưng họ vẫn chủ quan (Ảnh minh họa)

Theo một đại diện ban giám hiệu Trường tiểu học K.M thì trong những lần họp phụ huynh, nhà trường nhiều lần khuyến cáo các bậc cha mẹ không nên đeo trang sức có giá trị cho con khi đến trường. Tuy nhiên nhiều phụ huynh vẫn chủ quan nên bọn cướp có cơ hội ra tay.

Trước đó, ngày 17/1 cháu Lê Hoàng Gia Bảo học sinh lớp 3/1 trường tiểu học Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9 cũng bị hai phụ nữ bắt cóc ngay cổng trường, đưa đến đoạn đường vắng lột trang sức rồi bỏ rơi. Sau đó gia đình tìm thấy cháu trước nhà sách Nguyễn Văn Cừ, đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại