Bắt 4 “mẹ mìn” dụ dỗ thôn nữ đi làm việc nhàn hạ để bán qua TQ

Ngọc Tú |

Bằng chiêu thức dụ dỗ ngon ngọt các thiếu nữ đi làm việc với lương tháng 20 triệu, 4 “mẹ mìn” đã đưa 3 thôn nữ sang Trung Quốc bán, nhưng đang trên đường đi đã bị cảnh sát bắt giữ.

Chiều 11/10, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với lực lượng công an, CSGT bắt 4 đối tượng có hành vi đưa người trái phép ra nước ngoài.

Theo đó, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhận được thông tin có 2 "nữ quái" đang tìm cách đưa người ra nước ngoài để bán. Sau 1 tháng lập chuyên án theo dõi, đến chiều 9/10, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Đồn Biên phòng Thông Thụ, Bộ đội Biên Phòng tỉnh Nghệ An, phối hợp với Trạm CSGT 5/1 Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang 2 đối tượng: Lô Thị Hằng (SN 1988, quê quán: bản Na Chảo, Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An) và Vũ Thị Hồng (SN 1988, trú quán ở Viện Quang, Bắc Quang, Hà Giang) đang trên đường dẫn 3 thiếu nữ sang Trung Quốc.

Ba nạn nhân bị các đối tượng trên lừa bán gồm: Quang Thị Q (1991); Lang Thị L (SN 1995); Lô Thị G (1997) đều trú ở Bản Mường Phú, Thông Thụ, Quế Phong, Nghệ An.

2 đối tượng Hoa và Hằng tại cơ quan điều tra.
2 đối tượng Hoa và Hằng tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hằng khai nhận, với chiêu bài lừa các thôn nữ đi làm việc ở Trung Quốc lương cao, nhàn hạ, thị đã dụ được 3 cô gái đi theo mình. Để tạo niềm tin, nữ quái này đưa trước cho gia đình nạn nhân 6 triệu đồng. Khi sang Trung Quốc, các cô gái sẽ nhận được lương 20 triệu đồng/tháng.

Sau khi “con mồi” đã vào tròng, Hằng đưa 3 thôn nữ xuống quốc lộ 1A bắt xe ra Quảng Ninh. Tuy nhiên, khi chưa lừa thành công thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Không kiếm được việc làm ổn định nên…bán dâm Không kiếm được việc làm ổn định nên…bán dâm

Chiều 10-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao các đối tượng mua bán dâm cho Công an TX Gia Nghĩa để tiếp tục điều tra làm rõ.

Từ lời khai của các đối tượng, khoảng 18h30’ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra và tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán người sang Trung Quốc gồm: Lữ Thị Thuận (tên khác là Hoa, SN 1968, quê quán: Mường Nọc, Quế Phòng, Nghệ An) và Lô Thị Vân (SN 1979, trú quán ở Na Chảo, Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An).

Hiện, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh Nghệ An đã hoàn chỉnh thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ.

---------------------------------------------------------

Xin mời xem thêm clip về vụ Học sinh bị bắt cóc ngay trong trường học

Học sinh bị bắt cóc ngay trong trường học. (Nguồn: VTC1)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại