Bàng hoàng phát hiện sọ người ở đập nước

Hoàng Hải |

Trong lúc đi làm đồng về, người dân bàng hoàng phát hiện một sọ người trôi lập lờ ở đập nước và đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Theo đó, vào khoảng 9h 30 phút ngày 19/8, nhiều người dân khi đi qua khu vực đập Nậm, thuộc xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình phát hiện một vật thể lạ, giống với sọ người.

Sau đó, người dân tiến hành kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện vật thể trên là một hộp sọ người và đang trong quá trình phân hủy mạnh.

Ngay lập tức, mọi người đã thông báo chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, công an huyện Lương Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Trước đó, vào ngày 5/6, cũng tại khu vực trên, người dân đã phát hiện một cẳng chân người trôi lập lờ ở đập nước và đang trong quá trình phân hủy.

Theo kết quả xác định của cơ quan chức năng, phần cẳng chân được phát hiện ra trước đó được xác định là nam nạn nhân, cao khoảng 1m60 đến 1m65.

Lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm.

Lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Bạch Chí Điền - Trưởng Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết: "Công an huyện Lương Sơn vừa phát hiện ra một hộp sọ người đang phân hủy mạnh tại khu vực đập Nậm, thị trấn Lương Sơn.

Khu vực phát hiện ra sọ người cũng là nơi mà người dân phát hiện ra cẳng chân người trôi vào đầu tháng 6 vừa qua.

Hiện chúng tôi đang tích cực điều tra, làm rõ danh tính cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân".

Cũng theo thông tin từ lực lượng chức năng, chiếc hộp sọ và phần cẳng chân phát hiện trước đó có khả năng là phần thi thể của một nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, một số thông tin cho rằng, đây là một vụ chặt xác phi tang tuy nhiên Đại tá Bạch Chí Điền cho biết, đơn vị đang điều tra, chưa có kết luận cuối cùng.

Hiện, Công an huyện Lương Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại