Bắn và chém công an, 3 bố con “đưa nhau” vào tù

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Hôm 30/7, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án nổ súng ở Sơn Tây (TP. Hà Nội) vào ngày 22/1 khiến một cảnh sát hình sự TX. Sơn Tây bị thương.

Các bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Xuân Đức (SN 1961), Phùng Văn Sơn (SN 1978, là con rể Đức) và Nguyễn Văn Phương (SN 1986, là con trai Đức) đều ở xã Sơn Đồng, TX. Sơn Tây, Hà Nội, bị truy tố về tội Giết người và Chống người thi hành công vụ.

Ba bố con bị cáo Nguyễn Xuân Đức trước vành móng ngựa

Ba bố con bị cáo Nguyễn Xuân Đức trước vành móng ngựa (Ảnh: Tuấn Nam)

Theo hồ sơ vụ án, do nghi ngờ 1 số đối tượng ở ngoài xã hội đến đánh, cưỡng đoạt tài sản, khoảng 9h30’ ngày 22/1, Đức cùng một số người trong gia đình chuẩn bị dao, súng, quả lựu đạn để sẵn sàng đối phó.

Nhận được tin báo, Công an TX. Sơn Tây đã cử 1 tổ công tác gồm 16 người được trang bị vũ khí và công cụ hỗ trợ do anh Nguyễn Anh Tuấn (Đội trưởng Đội hình sự) dẫn đầu đi ô tô đến trước cửa nhà Đức.

Khi đến nơi, lực lượng công an thấy Đức tay cầm quả lựu đạn, Phương cầm 1 khẩu súng săn, Sơn cầm 1 con dao quắm và Nguyễn Văn Hùng (con trai Đức) đang đứng trước cửa nhà.

Thấy công an đến, các đối tượng bỏ chạy. Đức, Hùng chạy về phía sau nhà của Đức. Phương tay cầm súng săn chạy về phía nhà Phương (cạnh nhà Đức). Sơn tay cầm dao quắm chạy vào nhà ngang của gia đình Đức.

Thấy thế, anh Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Nam đã đuổi theo Đức. Khi đến lối đi giáp nhà ngang và nhà chăn nuôi, thấy bố bị rượt đuổi, Sơn cầm dao quắm chém một nhát từ trên xuống dưới về phía anh Tuấn và anh Nam nhưng cả hai tránh được.

Sơn quay người chạy đến gần cửa trước cửa nhà ngang thì bị anh Nam chạy đuổi sát phía sau khống chế. Sơn đành vứt dao xuống nền nhà. Anh Nam và anh Hoàng Trần Hoành đã bắt giữ được Sơn.

Sau khi tránh được nhát chém dao quắm của Sơn, anh Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục đuổi theo Đức. Bị rượt đuổi, Đức chạy đến lối đi ra giếng nước thì quay người lại, rút chốt quả lựu đạn để anh Nguyễn Anh Tuấn nhìn thấy không dám đuổi theo.

Anh Nguyễn Đình Thanh tham gia đuổi bắt Đức về phía đồi cây sau nhà của Đức. Khi cách Đức khoảng 20 m thì anh Thanh hô: "Đứng lại". Nghe tiếng hô, Đức quay người lại, tiến 2-3 bước về phía anh Thanh, tay trái giữ kíp nổ, tay phải giữ chặt để lên tay trái rồi giơ hướng phía anh Thanh và hô: "Mày tiến lại gần tao ném cả hai đều chết". Anh Thanh không tiến lại nữa nên Đức chạy thoát.

Cùng lúc đó, Phương đang đứng gần bể chứa nước thải ở sau vườn nhà Phương, cách anh Nguyễn Anh Tuấn khoảng 10 m liền giương khẩu súng săn hướng thẳng về anh Tuấn bắn 1 phát làm anh Tuấn bị thương ở vùng trán và môi.

Phương tiếp tục cầm súng chạy ra phía sau nhà của anh ta và dừng lại bẻ gập nòng súng, lắp tiếp viên đạn thứ 2 rồi chạy về khu vực vườn cây keo. Thấy đằng sau có đông người đuổi theo, Phương sợ vứt khẩu súng săn xuống rãnh nước rồi bỏ trốn. Ngày 16/2/2013, Đức, Phương đến cơ quan điều tra đầu thú.

Tại phiên xét xử, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ân hận, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Phương 9 năm tù về tội Giết người, phạt Nguyễn Xuân Đức, Phùng Văn Sơn mỗi bị cáo 12 tháng tù giam vì tội Chống người thi hành công vụ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại