Ba chuyên án bắt gần 100 tên trộm cướp - Kỳ 3: Đối mặt hình phạt 200 năm tù

THIỆN THẢO |

Thực hiện gần 500 vụ đột nhập vào nhà dân trong vòng một năm trộm tài sản với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Tám trong số hơn 50 đối tượng trong đường trộm cắp tài sản, đang đối mặt với tổng hình phạt 200 năm tù.

Ba chuyên án bắt gần 100 tên trộm cướp - kỳ 1: Tên trộm tỷ phú

Ba chuyên án bắt gần 100 tên trộm cướp - Kỳ 2: Kế hoạch của tướng cướp Bảy Tùng

TRUY XÉT BĂNG TRỘM THỰC HIỆN 500 VỤ

Đại tá Ngô Thành Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ năm 2012 đến tháng 6-2013, thống kê của công an các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho thấy đã xảy ra 924 vụ đột nhập vào nhà trộm tài sản, điều tra khám phá được 475 vụ, còn 449 vụ chưa được làm rõ.

Trong khoảng thời gian trên, địa bàn tỉnh Bạc Liêu xảy ra 20 vụ chưa tìm ra thủ phạm, tổng số tiền thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 10-2-2013 (tức mùng 1 Tết Quý Tỵ), anh Phạm Minh Tú (SN 1976, ngụ ấp 2, thị trấn Giá Rai, Bạc Liêu, Trưởng ban quản lý dự án huyện Đông Hải) khóa cửa nhà cẩn thận đi chúc Tết hàng xóm.

Khi về đến nhà, anh Tú tá hỏa phát hiện cửa bị phá, kẻ trộm đột nhập trộm tài sản hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo trình bày của anh Tú, tài sản trên gồm: 1 tỷ đồng tiền mặt của nhiều doanh nghiệp gởi để qua Tết nộp ngân sách, 4.000 USD của cha mẹ vợ anh Tú, phần còn lại vàng, tiền là tài sản của gia đình.

Căn nhà từng bị đột nhập và két sắt chúng bỏ lại hiện trường sau khi lấy sạch tài sản

Lực lượng công an kiểm tra camera nhà anh Tú, phát hiện một thanh niên đeo khẩu trang vào nhà lục tủ tìm tài sản. Tuy nhiên việc nhận dạng đối tượng khó khăn.

Ban giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm thành lập chuyên án.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, nhận diện đối tượng nghi vấn, ban chuyên án phát hiện Quách Văn Chiến (tự Toàn, SN 1992, ngụ đường Lê Hồng Phong, khóm 4, phường 3, TP.Sóc Trăng) là nghi can quan trọng nhất liên quan đến vụ án.

Thu thập thông tin từ những vụ trộm các địa phương lân cận, Ban chuyên án xác định thủ đoạn của chúng rất giống nhau. Bọn trộm đột nhập vào nhà chủ yếu ban ngày khi chủ nhà đi vắng; căn nhà mà chúng tìm đến là biệt thự xây dựng kiên cố.

Quách Văn Chiến thực hiện gần 500 vụ trộm

Ban chuyên án đã xác định, Chiến và đồng bọn thực hiện 85 vụ trộm ở địa bàn tỉnh Sóc Trăng với số tiền chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng; 5 vụ trộm ở Trà Vinh với số tiền hơn 100 triệu đồng; 3 vụ trộm ở tỉnh Vĩnh Long với số tiền hơn 60 triệu đồng và 8 vụ trộm tài sản ở Hậu Giang.

RỦ NGƯỜI THÂN LẬP BĂNG TRỘM

Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng Chiến được xem là siêu trộm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 1-6-2007, khi 15 tuổi, Chiến bị Công an TP.Sóc Trăng bắt giam về hành vi trộm cắp tài sản và bị phạt 6 năm tù. Ngày 23-1-2012, mãn hạn tù, Chiến lại quy tụ nhiều đối tượng trong thời gian cải tạo, để trở lại “nghề”... trộm cắp.

Ban đầu, Chiến cùng vợ là Huỳnh Ngọc Thúy (SN 1984), cậu ruột là Trần Văn Giàu (tự Út mập, SN 1979) lập băng trộm.

Sau đó, các đối tượng có bề dày tiền án, tiền sự trở thành trợ thủ đắc lực cho Chiến như: Lê Nhựt Cường (tự Cường ba gai, SN 1982), Huỳnh Chiến Thắng (SN 1976), Võ Minh Thành (SN 1986), Nguyễn Văn Lâm (tự Lâm bà chi, SN 1986), Lê Minh Sang (tự Chí Phèo, SN 1992) cùng 30 đối tượng ngụ TP.Sóc Trăng.

Đặc biệt, Chiến rất chú trọng tuyển nữ tham gia đường dây siêu trộm để cảnh giới và cản địa khi bị phát hiện.

Vì thế, Cường cho vợ là Trần Thị Tiên (SN 1986) giới thiệu Trương Ngọc Diễm Thúy (SN 1992), Bùi Thị Hoài Thương (SN 1985), Trần Thị Diệu Hiền (SN 1990)... tham gia.

Những đàn em thân tín của Chiến là Lê Nhựt Cường và Trần Văn Giàu

Mỗi lần đi “ăn hàng”, Chiến vạch kế hoạch tỉ mỉ. Hàng ngày, chúng chạy dọc tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trong vai những người mua đồng nát hoặc cán bộ công chức ăn mặc lịch sự tìm những căn nhà khang trang.

Khi nắm rõ quy luật của chủ nhà, chúng liền ra tay. Thủ đoạn của Chiến và đồng bọn hết sức táo tợn, là trộm ban ngày với phương thức “thực hiện nhanh và rút nhanh”. Các đối tượng nữ được giao nhiệm vụ cản giới.

Khi chủ nhà về gần đến nhà, chúng vờ hỏi đường hoặc tìm cách gây sự để tạo điều kiện cho đồng bọn tẩu thoát. Sau đó, chúng đổi địa bàn để đánh lạc hướng cơ quan cảnh sát điều tra.

Đi đến đâu, Chiến đều huy động đồng bọn quen biết trong thời gian chấp hành hình phạt tại trại giam. Trong đó có Trần Thanh Lâm (SN 1978, ngụ TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) thường xuyên phối hợp với Chiến.

Xác định được mối nguy hiểm của Chiến, Ban chuyên án lên kế hoạch bắt khẩn cấp y và các đối tượng có liên quan. Ban đầu, Chiến tỏ ra ngoan cố không nhận tội.

Tuy nhiên trước những chứng cứ của trinh sát, Chiến khai nhận: ngày 5-2-2013, y cùng Cường bàn nhau và đến chợ Mỹ Phương (TP.Sóc Trăng) mua kìm cộng lực, tuốc nơ vít và xà beng, rủ Giàu tham gia “phi vụ”.

Rảo quanh khu vực Quốc lộ 1A phát hiện nhà ông Tú là dạng biệt thự, cửa đóng then gài, cả bọn quyết định ra tay. Giàu và Tiên bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới, Chiến và Cường tìm cách đột nhập.

Khi phát hiện két sắt, Chiến và Cường dùng xà beng nạy bung chốt. Chúng lấy toàn bộ nữ trang, tiền (tổng trị giá trị hơn 1,5 tỷ đồng) chứa trong két sắt, nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Đến nay, Ban chuyên án làm rõ 119 vụ trộm cắp tài sản mà Chiến và đồng bọn thực hiện ở các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Hậu Giang, Vĩnh Long với tài sản hơn 20 tỷ đồng.

Vừa qua, 4 tỉnh: Bạc Liêu, Trà Vinh, Vĩnh Long và Hậu Giang mở phiên tòa xét xử các đối tượng trên.

Chiến bị phạt gần 46 năm tù giam, Thành 40 năm 6 tháng, Cường 20 năm 6 tháng tù, Giàu 36 năm, Thắng 5 năm 9 tháng, Lâm 7 năm tù, Tiên 13 năm và Thúy 14 năm 6 tháng.

Hiện Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đang chuẩn bị xét xử Chiến và 7 đối tượng trên, do đã thực hiện 85 vụ trộm với số tiền gần 10 tỷ đồng. Chiến và đồng bọn sắp đối mặt tổng hình phạt gần 200 năm tù.

(Còn tiếp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại