Ba chuyên án bắt gần 100 tên trộm cướp - Kỳ 2: Kế hoạch của tướng cướp Bảy Tùng

THIỆN THẢO |

Để thực hiện hàng loạt hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang... Bảy Tùng (tức Phạm Văn Tùng, SN 1967, ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) có kế hoạch hẳn hoi. Thủ đoạn mà Bảy Tùng và đồng bọn thường ra tay là giả tai nạn xe, dàn cảnh đánh ghen và thuê ôtô đi cướp...

Kỳ 1: Tên trộm tỷ phú

NHỮNG CHIÊU ĐỘC ĐỂ... CƯỚP

Đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ tháng 12-2013 đến tháng 8-2014, toàn tỉnh Bạc Liêu xảy ra 70 vụ cướp tài sản và cướp giật tài sản, gây hoang mang cho người dân và cán bộ công chức.

Tại địa bàn TP.Bạc Liêu xảy ra 3 vụ cướp và 18 vụ cướp giật tài sản. Nhiều trinh sát được phân công nắm địa bàn nhằm triệt phá các băng nhóm trên trong thời gian sớm nhất.

Nhận được đề xuất của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu, Ban giám đốc công an tỉnh quyết định thành lập chuyên án.

Phạm Văn Tùng (Bảy Tùng)

Qua thu thập tin tức và trình báo của các nạn nhân, Ban chuyên án khẳng định, các đối tượng thực hiện hàng loạt vụ cướp trên rất chuyên nghiệp, có kế hoạch hẳn hoi. Bọn chúng tập trung vào những phụ nữ đeo nữ trang, tiền và túi xách.

Trước khi gây án, chúng thường tổ chức theo dõi, nắm quy luật của bị hại, chờ nạn nhân đi qua khu đường ít người hoặc lợi dụng sơ hở thiếu cảnh giác, đi bộ tập thể dục buổi sáng... để ra tay.

Đặc biệt, chúng còn nhắm đến các chủ tiệm mua bán tạp hóa, quán cơm, quán nước giải khát... vờ mua thuốc hút, uống nước, ăn cơm chờ thời gian gây án.

Đại tá Ngô Thành Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết thêm, bọn chúng thực hiện nhiều vụ cướp hết sức táo tợn bằng cách tạo tình huống dàn cảnh đánh ghen và thuê ôtô để đi cướp tài sản.

Tuyến Quảng Lộ - Phụng Hiệp, nơi bọn chúng thường xuyên hoạt động

Sau khi cướp được tài sản, chúng đem đến những tiệm vàng có mối quan hệ quen biết như: tiệm vàng K.D II (đặt tại phường 3, TP.Bạc Liêu), tiệm vàng K.V (đặt tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) và tiệm vàng ở chợ L.T (thuộc xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai) để bán chia nhau xài.

CHÂN DUNG KẺ CẦM ĐẦU

Rà soát các nghi can liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt giam Lâm Văn Tùng (SN 1989, ngụ Sóc Trăng) về hành cướp tài sản.

Khai thác nhanh các đối tượng, trinh sát bắt tiếp: Trần Văn Hiếu (SN 1983, ngụ Bạc Liêu). Kẻ cầm đầu là Phạm Văn Tùng cũng nhanh chóng bị bắt giữ.

Tùng có ba tiền án về hành vi “trộm, cướp tài sản”. Trong số 7 anh em của Tùng thì 6 người có tiền án, tiền sự. Là thành phần bất hảo, Tùng thoắt ẩn thoắt hiện tại địa phương.

Tháng 11-2014, nhận được thông tin Tùng tổ chức tiệc vu qui cho con gái, lập tức trinh sát tổ chức mật phục. Khi nhà trai rước dâu, cũng là lúc hàng loạt trinh sát ập vào thực hiện quyết định bắt giam Tùng.

Hai ngày sau, hai em trai của Tùng là Phạm Văn Trung (tự Trung ba khía, SN 1977), Phạm Văn Hiếu (tự Hiếu cá sấu, SN 1981, cùng ngụ huyện Giá Rai, Bạc Liêu) cũng bị bắt giam.

Các đàn em thân tín của Bảy Tùng

Từ kết quả đạt được, trinh sát bắt tiếp những đàn em của Tùng như: Nguyễn Thành Được (tự Được lé, SN 1965, ngụ TP.Bạc Liêu), Võ Văn Vũ (tự Vũ đại bàng, SN 1978), Châu Thế Hoàng (tự Tài, Bu, SN 1975, ngụ tỉnh Bình Dương), Trần Quốc Tiến (tự Tuấn, SN 1983, ngụ TP.Bạc Liêu)...

Các đối tượng tiếp tay dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản như: Trần Thị Cẩm Mai (SN 1993), Trần Thị Truyền (SN 1987), Lâm Thị Triều (SN 1968) cũng bị bắt.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt giữ hơn 20 đối tượng trong băng cướp trên.

Khi bị bắt giam, Tùng thừa nhận tham gia cùng đồng bọn thực hiện 4 vụ cướp, còn lại chỉ lên kế hoạch và phân công các đối tượng tham gia. Riêng Trần Quốc Tiến được xem là cánh tay đắc lực của Tùng.

Y trực tiếp chỉ huy 17 đối tượng thực hiện 51 vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và Kiên Giang. Ban chuyên án đã làm rõ bọn chúng thực hiện 64 vụ cướp và cướp giật tài sản, bắt giam 24 đối tượng.

Kỳ 3: Đối mặt hình phạt 200 năm tù

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại