Án mạng vì ... mời rượu bằng hai tay

Cùng ngồi chung một bàn nhậu rồi thách thức dẫn đến đuổi đánh nhau. Hậu quả làm một người tử vong sau vết đâm chí mạng.

Ngày 22-5, TAND TP Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phong (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) 14 năm tù về tội giết người. HĐXX cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền là 75 triệu đồng.

Án mạng vì ... mời rượu bằng hai tay
Bị cáo Phong bị tuyên án 14 năm tù tại phiên xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, chiều ngày 20-10-2012, Phong cùng Nguyễn Đức Quang (SN 1975, ngụ xã Hòa Sơn) và một số người khác đến nhậu tại nhà của ông Lưu Gia Ký Thanh (SN 1974, ngụ xã Hòa Sơn).

Trong lúc nhậu thì có một thanh niên khác đến nhập cuộc. Phong mời rượu người này bằng hai tay nên ông Thanh bực tức. Sau đó giữa Phong và ông Thanh, Quang xảy ra mâu thuẫn rồi thách thức.

Tức giận, Phong cầm chai bia ném vào Quang nhưng không trúng rồi bỏ chạy. Sau một hồi rượt đuổi, Phong về nhà cầm một con dao Thái Lan đi tìm Thanh và Quang để đánh.

Khi đến nhà Quang, thấy Thanh đứng phía trước, Phong lao tới dùng dao đâm một nhát vào cổ trái làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại