50 giang hồ mang súng kiếm hùng hổ tấn công nhà dân

HẢI PHONG |

Công an huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đang điều tra làm rõ vụ việc hơn 50 đối tượng giang hồ mang theo hung khí hùng hổ tấn công gia đình ông Trần Minh Đố (SN 1950, trú tại đội 3, thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn) vào tối ngày 31-5 khiến ông Đố phải nhập việntrong tình trạng thân thể có nhiều vết chém.

Trao đổi với PV, Trưởng công an xã Thái Thịnh, ông Trần Huy xác nhận có vụ việc trên xảy ra trên địa bàn xã.

Theo thông tin từ ông Huy cung cấp, vào khoảng 18h50 ngày 31-5, công an xã Thái Thịnh được quần chúng nhân dân báo tin, có một nhóm đối tượng khoảng 40 đến 50 người đi trên nhiều xe taxi mang theo dao, kiếm, súng ngắn đến nhà ông Trần Minh Đố, thôn Tống Xá

. Tại đây, nhóm đối tượng trên đã đập phá tài sản, đánh đập, đâm chém ông Trần Minh Đố, gây thương tích nặng ở phần đầu, cổ và chân tay. Ông Đố được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn.

Ngay khi nhận được tin báo, công an xã Thái Thịnh đã phối hợp cùng lực lượng quân sự xã xuống hiện trường, triển khai kế hoạch ngăn chặn vụ việc trên và báo cáo lên công an huyện Kinh Môn tăng cường lực lượng hỗ trợ.

‘Khi lực lượng đến gia đình ông Đố thì nhóm đối tượng đã bỏ chạy. Tại gia đình ông Trần Minh Đố, nhiều vật dụng tài sản đã bị nhóm đối tượng đập phá. Từ ngoài ngõ vào nhà ông Đố có vệt máu dài khoảng chục mét.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ được hai con phớ, bản dài 50cm, được cho là của nhóm đối tượng vứt lại sau khi gây án.

Bản thân ông Trần Minh Đố khi đó bị đâm chém dẫn đến tình trạng đa chấn thương, thân thể có nhiều vết đâm chém và được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn”, ông Trần Huy cho hay.

“Biết các đối tượng vừa mới tháo chạy, lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi theo đối tượng và phát hiện có một chiếc xe ô tô BKS 34A 007... màu trắng, có 2 người đàn ông ngồi trong xe có biểu hiện nghi vấn đang dừng đỗ tại ngã ba cầu Tống, thuộc thôn Tống Xá.

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng yêu cầu hai người ngồi trên xe xuống xe để kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc. Hiện đã bàn giao người và xe cho Công an huyện Kinh Môn điều tra giải quyết”, ông Trần Huy cung cấp thêm.

Trao đổi với PV, một bác sĩ tại bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn cho biết, vào tối ngày 31/5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trần Minh Đố trong tình trạng có nhiều vết thương ở vùng đầu và chân tay.

Những vết thương này do bị đâm chém. Hiện sức khỏe ông Đố đang dần hồi phục.

Theo những người hàng xóm sống cạnh gia đình ông Trần Minh Đố cho biết, vào tối hôm xảy ra vụ việc, họ thấy nhiều ô tô nối nhau đến nhà ông Đố. Sau đó, nhiều đối tượng bặm trợn mang theo hung khí xuống xe.

Một nhóm đi thẳng lối cổng chính dẫn vào nhà, một nhóm khác đi qua bức tường ngăn mà gia đình ông Đố vừa phá đi để xây dựng công trình phụ.

Sau đó, họ nghe thấy những tiếng kêu thất thanh nhưng do nhóm đối tượng đông lại hung hãn, trên tay có hung khí nên họ không dám vào giải cứu mà điện báo ngay cho công an xã.

Theo tìm hiểu của nhóm PV, bản thân ông Đố không có mâu thuẫn với ai ngoài xã hội. Ở làng xóm, ông Đố được đánh giá hiền lành, sống hòa thuận cùng người dân khu vực.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên đang được công an huyện Kinh Môn làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại