2 "tú bà" từ Lào Cai vào Nghệ An lừa thôn nữ bán qua Trung Quốc

Ngọc Tú |

Để “con mồi” tin tưởng, 2 "tú bà" lân la tiếp cận những thôn nữ ở vùng sâu vùng xa và hứa hẹn với những công việc nhàn hạ, lương cao rồi đưa bán qua Trung Quốc.

Sáng 10/11, Đại tá Nguyễn Trường Thi - Trường phòng Phòng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng đang có hành vi buôn bán người và giải cứu thành công 2 nạn nhân.

Cụ thể, vào khoảng 18h30’ chiều 9/11/2014, trên Quốc lộ 48, đoạn đi qua địa bàn bản Đan, xã Tiền Phong (Quế Phong, Nghệ An), lực lượng Phòng PCTPMT đã phối hợp cùng Đồn BP Tri Lễ, BĐBP Nghệ An và Công an huyện Quế Phong phá thành công Chuyên án 338 L bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi buôn bán người qua biên giới.

2 đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Hải Thượng).

2 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là: Giàng Thị Vế (SN 1987, trú quán thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) và Sùng Thị Súng (SN 1992, xã Bản Mế, huyện Xi Ma Cai, Lào Cai).

Lực lượng chức năng cũng đã kịp thời giải cứu 2 nạn nhân Và Y Kia (SN 1994, trú tại bản Huồi Mới 1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) cùng Và Y Xì (SN: 1996, ở bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong,  Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi lân la tiếp cận được các thôn nữ ở vùng sâu vùng xa, các “tú bà” liền vẽ ra những viễn cảnh tương lai tươi sáng, công việc nhàn hạ, tiền nhiều để dụ dỗ. Khi đã lấy được lòng tin, các đối tượng liền đưa 2 nạn nhân ra địa bàn biên giới Phía Bắc để bán qua Trung Quốc. Tuy nhiên, khi “chuyến hàng” chưa trót lọt thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện tại Phòng PCTPMT BĐBP tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đồn BP Tri Lễ khởi tố vụ án và phối hợp với Công an huyện Quế Phong tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại