19 năm tù cho kẻ dọa nổ bom tống tiền Chủ tịch Techcombank

trangnguyen |

Ngày 13/6, TAND Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Hoàng Long (30 tuổi, Thanh Hóa) về hành vi cướp tài sản.

Về nước sau 4 năm du học Singapore, năm 2006, Long lập công ty nhưng làm ăn thua lỗ, công ty của Long phá sản.

Giữa năm 2007, Long lừa đảo lo du học Singapore để lấy tiền của bị hại và bị truy nã.

Long lang thang trên Internet, tình cờ đọc được thông tin về ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Techcombank, và nảy sinh ý định đe dọa, tống tiền.

Phiên tòa xử Long không có người thân, bị hại tới tham dự. Ảnh: Việt Dũng.
Không có người thân, bạn bè của Long tới theo dõi phiên xử

Chiều 21/4/2009, Long ăn mặc lịch sự, xách chiếc cặp màu đen đến trụ sở ngân hàng trên phố Bà Triệu. Anh ta thông báo chiếc cặp có chứa bom, và yêu cầu ông Hùng phải đưa cho hắn 1 tỉ để được bảo toàn tính mạng

Ông Hùng Anh đưa cho Long 500 triệu đồng. Long trích hơn 300 triệu đồng nhờ gia đình trả nợ rồi trốn vào miền Nam.

Sau gần 2 năm ở Bình Dương, Long ra đầu thú. Tổng hợp mức án cũ bị cáo phải nhận 28 năm 6 tháng tù và buộc trả gần 200 triệu đồng còn giữ của bị hại.

Theo VnExpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại