15 sinh viên "dắt nhau" vào tù vì kiếm tiền bằng... ăn trộm

TAND TP Huế vừa đưa vụ án đường dây trộm cắp xe máy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn do Nguyễn Văn Duy Thắng (SN 1995, trú tại tổ 7, KV3, P. Vĩ Dạ) cầm đầu ra xét xử.

Theo cáo trạng, đội “đạo chích” vừa trộm vừa tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm 15 người; trong đó, có rất nhiều sinh viên, học sinh đang theo học tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Các bị cáo lên xe dẫn giải về trại giam

Chỉ tính từ ngày 8/12/2011 đến ngày 14/6/2012, Thắng đã rủ rê các đối tượng thực hiện 20 vụ trộm cắp trong TP Huế. Địa điểm thường được chúng lợi dụng thực hiện là tại các nơi công cộng, quán cà phê. Sau khi trộm, chúng đưa tài sản vào rừng tràm ở cầu Tuần cất giấu. Thắng cử ra 1- 2 người đưa xe về Hà Tĩnh hoặc TP Hồ Chí Minh thay biển số nhất là vùng miền núi để dễ dàng bán xe kiếm tiền chia chác tiêu xài mà không bị phát hiện.

Do đó, TAND TP Huế quyết định tuyên phạt tội trộm cắp tài sản đối với: Nguyễn Văn Duy Thắng chủ mưu 7 năm 6 tháng; các đồng phạm Trương Như Đoàn (SN 1995) 6 năm 6 tháng tù; Lê Xuân Diệu (SN 1991) 6 năm tù, Nguyễn Văn Diệu (SN 1995) 3 năm tù, Trần Nam Thắng (SN 1992) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Phúc Hưng (SN 1994) 2 năm 6 tháng tù; Trần Gia Nghiệp (SN 1994) 2 năm 6 tháng tù; Đặng Cường Quốc (SN 1991) 1 năm tù; Trần Văn Hảo (SN 1994) 6 tháng tù giam.

TAND TP Huế cũng quyết định tuyên phạt nghiêm đối với hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có đối với Nam Thắng; Nguyễn Văn Tình, Dương Văn Thế , Lê Khắc Huy; Võ Văn Vương; Phan Văn Thông; Lê Khắc Nhị.

Đây cũng là bài học nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân, đồng thời là bài học không bao giờ quá muộn, nếu các bị cáo còn muốn làm lại cuộc đời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại