12 năm tù cho kẻ gây án còn bạo gan đến xem xét xử

Tân Châu |

Hôm nay 15/12, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Giết người” đối với bị cáo Lê Minh Duy, sinh năm 1982, thường trú tỉnh Bến Tre.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 3/9/2013, Lê Minh Duy điều khiển xe máy chở Trần Quang Trinh, cùng Trần Thị Liễu Em (bạn gái Duy) đi trên đường Tỉnh Lộ 10 (quận Bình Tân).

Trên đường đi cả nhóm vào cây xăng Phước Tân để đỗ xăng. Tại đây, Liễu Em bị nhóm của Huỳnh Anh Tuấn cùng bạn là Lê Minh Thừa trêu ghẹo, dẫn đến xích mích đánh nhau.

Sau đó hai bên lên xe máy rời đi, Duy điều khiển xe máy chở Trinh đuổi theo nhóm của Tuấn để đánh. Khi đuổi kịp, Duy ép xe để Trinh ngồi sau dùng dao đâm một nhát vào hông bên trái của Tuấn rồi tẩu thoát.

Tuấn đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Qua truy xét, công an bắt được Trinh, riêng Lê Minh Duy bỏ trốn.

Ngày  21/4/2015, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm lưu động tại quận Bình Tân. Bản án tuyên cùng ngày buộc Trần Quang Trinh 19 năm tù về tội “Giết người”. Tại phiên tòa, công an đã mật phục bắt được Duy khi tên này đang coi xử án.

Tại phiên tòa sáng nay, Lê Minh Duy khai nhận hành vi phạm tội, bị cáo ăn năng hối cải, mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để bị cáo sớm có cơ hội hòa nhập cộng đồng.

HĐXX nhận thấy bị cáo sau khi gây án đã bỏ trốn, khiến công tác điều tra gặp khó khăn. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa đã tuyên Lê Minh Duy 12 năm tù tội “Giết người”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại