10 giờ vây bắt nhóm đối tượng manh động cướp tiệm vàng

Đại Văn |

Tuy thời tiết mưa to, nhưng với quyết tâm phá án, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hà Nam đã tóm gọn nhóm đối tượng cướp tiệm vàng chỉ sau 10 tiếng đồng hồ.

Vụ cướp tiệm vàng manh động qua lời kể của trinh sát hình sự

Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam, các chiến sĩ trinh sát phòng CSHS cùng với các lực lượng chức năng lên đến hơn 100 người đã tiến hành bao vây và tóm gọn nhóm đối tượng cướp tiệm vàng Ngọc Bốn.

Cuộc vây bắt nghẹt thở

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù trời mưa to, các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, tích cực sử dụng các biện pháp nghiệp vụ rà soát tất cả các đối tượng, các địa bàn với tinh thần quyết tâm phá án.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, các chiến sĩ điều tra công an tỉnh đã phát hiện cổng nhà bà Nguyễn Thị Thoa (thôn Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, T.p Phủ Lý) khóa, bên trong có chiếc xe 16 chỗ ngồi có phủ bạt.

Nghi vấn là phương tiện gây án, các lực lượng chức năng đã tiến hành yêu cầu chủ nhà mở cửa để kiểm tra, nhưng chủ nhà không mở.

Một số đối tượng trong nhà có biểu hiện mang theo hung khí chạy trốn, lực lượng chức năng đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia tiến hành vây bắt, chốt chặn các ngả đường với quyết tâm không để cho đối tượng chạy thoát.

Một trong năm đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ

Một trong năm đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ

Ngay lập tức, các mũi trinh sát được chia thành nhiều lớp từ trong ra ngoài, đảm bảo nhóm đối tượng này không thể trốn thoát.

“Sau khi nhận được thông báo từ quần chúng nhân dân, chúng tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tiến hành vây ráp nhiều lớp tại thôn Bảo Lộc”- Đại úy Minh cho hay.

“Sau khi tiến hành bao vây và cử các chiến sĩ trinh sát, các chiến sĩ CSCĐ, cùng với sự phối hợp của công an địa phương, phương án tác chiến nhanh chóng được thiết lập tại chỗ.

Tuy nhiên, nhận thấy đây là một nhóm đối tượng hết sức manh động và đặc biệt là có sử dụng vũ khí nóng để chống đối lại các lực lượng chức năng, do đó công tác chuẩn bị tác chiến được suy đi tính lại rất kỹ càng”.

“Đồng thời các chiến sĩ tham gia đột nhập tụ điểm trú ẩn của nhóm đối tượng này cũng được trang bị đầy đủ các thiết bị như áo chống đạn, bình hơi cay và các phương tiện cần thiết khác phục vụ cho quá trình tác chiến”.

Với địa hình hiểm trở, nhiều ngõ ngách của thôn Bảo Lộc, cây cối rậm rạp, có nhiều tuyến đường hiểm để nhóm đối tượng có thể lẩn trốn.

Đặc biệt, nơi nhóm đối tượng lẩn trốn là một ngôi nhà dạng “lô cốt” với tường bao khá cao, được bao bọc bởi lưới thép gai dày đặc.

Sau khi nghiên cứu kỹ địa hình, địa thế, các tổ trinh sát kết hợp với lực lượng CSCĐ vào vị trí, Đại úy Minh đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam.

Đại úy Trần Quang Minh - Đội trưởng phòng CSĐT về TTXX công an tỉnh Hà Nam nói về cuộc vây bắt nhóm đối tượng cướp tiệm vàng Ngọc Bốn

Đại úy Trần Quang Minh - Đội trưởng phòng CSĐT về TTXX công an tỉnh Hà Nam nói về cuộc vây bắt nhóm đối tượng cướp tiệm vàng Ngọc Bốn

Cảnh giác cao độ

Nhận được chỉ đạo, các mũi trinh sát được lệnh tấn công vào bên trong. Bức tường cao 4m với hệ thống dây thép gai bao bọc đã được gỡ bỏ một cách nhanh chóng.

Hơn 100 cán bộ chiến sĩ cùng với lực lượng chức năng địa phương đã ập vào khống chế nhóm đối tượng cùng các tang vật là dao, kiếm, phớ, búa, rìu…Tuy nhiên, lúc này chỉ có hai đối tượng trong nhà, ba đối tượng đã tẩu thoát trước đó.

Ngay lập tức Đại úy Minh đã liên lạc với các chiến sĩ bao vây vòng ngoài, cảnh giác với các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

“Lúc này tình thế rất căng thẳng, chúng tôi không ngờ là ba đối tượng của nhóm này đã tẩu thoát khỏi hiện trường trước đó”- Đại úy Minh cho hay.

“Ngay lập tức, các vòng vây ngoài được cảnh giác cao độ. Bất kỳ ai có dấu hiệu bất thường đều bị giữ lại. Ngay sau đó, lực lượng vòng ngoài đã nhanh chóng bắt giữ được ba đối tượng còn lại”- Đại úy Minh kể.

Theo lời một cán bộ chiến sĩ tham gia vào cuộc vây bắt nhóm đối tượng cướp tiệm vàng nói trên cho biết, sau khi nhận được thông báo ít phút, lực lượng vòng ngoài phát hiện 3 thanh niên có dấu hiệu ghi vấn đi ra khỏi thôn, đã tiến hành kiểm tra thì bị nhóm đối tượng chống đối.

Chân dung nhóm đối tượng cướp tiệm vàng Ngọc Bốn

Chân dung nhóm đối tượng cướp tiệm vàng Ngọc Bốn

Nhận thấy, đây chính là 3 đối tượng đã bị lọt ở vòng trong, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ trinh sát đã nhanh chóng khống chế được ba đối tượng này cùng tang vật vụ án đưa về trụ sở Công an tỉnh Hà Nam để tiến hành điều tra làm rõ.

Tại cơ quan CSĐT, nhóm đối tượng lúc đầu còn quanh co, chối tội. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng với những chứng cứ không thể chối cãi, chúng đã phải khai nhận toàn bộ hành vi trộm cướp của mình.

Là trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH với nhiều kinh nghiệm, cũng đã tham gia phá nhiều vụ án nhưng đây vẫn là một vụ án khiến cho Đại úy Minh có những giây phút cân não căng thẳng.

“Đây là một vụ án mà các đối tượng cực kỳ manh động, chúng sẵn sàng nhả đạn vào lực lượng chức năng. Vì vậy, việc vây bắt phải được lên phương án rất kỹ, đặc biệt là đảm bảo an toàn tính mạng cho các anh em”.

“Ngoài dao, kiếm, phớ, búa, rìu thì chúng tôi còn thu giữ được một khẩu súng K59 mà nhóm đối tượng này sử dụng”.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Qua quá trình điều tra, khai thác, danh tính nhóm đối tượng đã nhanh chóng được làm rõ bao gồm: Phạm Xuân Hảo, sinh năm 1990; Đinh Khắc Quang, sinh năm 1996; Hoàng Văn Hùng, sinh năm 1992, đều trú tại phường Thanh Châu, T.p Phủ Lý.

Lê Thanh Tùng, sinh năm 1991, trú tại phường Hai Bà Trưng; Lê Bá Thọ trú tại phường Thanh Châu, T.p Phủ Lý.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do biết hiệu vàng Ngọc Bốn nhiều vàng, ngay cạnh đường quốc lộ, giáp ranh với tỉnh Ninh Bình, nên khoảng 8 giờ 30 phút ngày 28/10/2014, Hảo đã rủ Quang, Tùng, Hùng, Thọ đi cướp tài sản.

Địa điểm nhóm này chọn là hiệu vàng Ngọc Bốn, mục đích cướp là để lấy tiền tiêu xài (các đối tượng này đều bị nghiện ma túy và có hiện tượng ngáo đá).

Trước khi đi Hảo đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng K59 cùng năm viên đạn, một dao, một rìu, búa, một bình xịt hơi cay cùng túi đựng, đồng thời mang theo mũ, khẩu trang.

Hảo mượn xe ô-tô 16 chỗ ngồi, nhãn hiệu HIEA, mang biển kiểm soát 330N-4746, của bố vợ dùng làm phương tiện đi cướp.

Khi đi, các đối tượng phân công Hảo cầm lái, đến nơi, Hảo dừng xe trước cửa hiệu vàng, ngồi ngoài xe cảnh giới và tiện cho việc tháo chạy.

Thọ, Hùng, Tùng, Quang mang theo súng, bình xịt hơi cay, dao, rìu, búa, nhanh chóng tấn công vào phía trong khống chế vợ chồng anh Bốn làm 2 người hoảng sợ không dám chống trả.

Các đối tượng đã dùng búa, rìu đập vỡ kính tủ bán hàng rồi lấy đi một số lượng vàng, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng sau đó nhanh chóng ra xe tẩu thoát.

Các đối tượng đi lòng vòng rồi đi thẳng về nhà bà Thoa ở thôn Bảo Lộc thay biển số, phủ bạt lên xe để che giấu hành vi phạm tội.

Sau đó, đối tượng Hảo mang vàng và khẩu súng K59 đi cất giấu. Đến nay, phòng CSĐTP về TTXH đã thu giữ được toàn bộ tang vật, vụ án cơ bản đã được khám phá nhanh, gọn.

Theo Thượng tá Trần Minh Tiến, Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH nhận định “đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng manh động và đã có sự chủ động tính toán trước”.

“Công an tỉnh đã triển khai đồng loạt các lực lượng tập trung quyết tâm phá án nhanh gọn. Do đó, vụ án được phá chỉ trong vòng 10 giờ đồng hồ”- vị Trưởng phòng CSĐTT về TTXH cho hay.

Với những nỗ lực thực hiện vây bắt nhóm đối tượng manh động trên, đơn vị đã được lãnh đạo Bộ Công an khen thưởng, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Hết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại