Pháp điều tra thủ lĩnh cực hữu Marine Le Pen chiếm đoạt ngân sách

Kim Hương |

Pháp chính thức điều tra thủ lĩnh cực hữu Marine Le Pen chiếm đoạt ngân sách của Nghị viện châu Âu để trả lương cho nhân viên của bà. Luật sư của bà Le Pen cho biết sẽ kháng nghị.

Luật sư cho biết bà Le Pen đã bị các công tố viên điều tra xếp vào diện điều tra chính thức vì vi phạm tín nhiệm, nhận bừa hàng triệu euro của ngân sách Nghị viện châu Âu để trả lương cho các nhân viên làm việc ở Pháp .

Theo luật Pháp, bị điều tra chính thức có nghĩa “có bằng chứng rõ ràng” chỉ ra khả năng dính líu một vụ phạm pháp. Đây là một bước hướng tới việc đưa ra tòa xét xử, dù cuộc điều tra có thể hủy bỏ mà không có chuyện đưa ra tòa.

Vụ việc bắt đầu từ một đơn cáo buộc của Nghị viện châu Âu, cáo buộc đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) của bà Le Pen gian lận cấp độ lớn.

Cuộc điều tra của một ủy ban giám sát của cơ quan trên nói từ năm 2011 đến năm 2012, bà Le Pen trả lương trái phép cho nhân viên làm việc cho FN, sử dụng tiền mà lẽ ra chỉ dành cho các thành viên Nghị viện châu Âu để trả lương cho trợ lý làm việc ở cơ quan này. Các nghị sĩ châu Âu bị nghiêm cấm dùng tiền ngân sách của EU để trả tiền cho các trách nhiệm chính trị trong nước của họ.

Có thông tin cho biết vụ “lem nhem” của bà Le Pen gây tổn thất 4.978.122 euro. Trước đó, ước tính tổn thất là 1,9 triệu euro. Bà Le Pen bị cáo buộc dùng tiền của EU trả lương cho vệ sĩ Thierry Legier và chánh văn phòng Catherine Griset.

Có cáo buộc bà Le Pen trình Nghị viện châu Âu các bản hợp đồng “tưởng tượng”. Cáo buộc nói rằng ông Legier là trợ lý còn bà Griset sống ở Paris và làm việc cho FN ở Pháp chứ không làm việc ở Nghị viện châu Âu. Cả hai người này đều đã bị điều tra hồi tháng 2.2017 nhưng mới chỉ có bà Griset bị buộc tội che giấu sự thật.

Hồi tháng 2, Nghị viện châu Âu cho biết sẽ ngưng cấp tiền cho bà Le Pen, trừ khi bà hoàn lại số tiền đã chi. Bà Le Pen khẳng định không hề làm gì sai và phủ nhận các cáo buộc mà bà gọi là “đàn áp chính trị” đối với bà.

Bà Le Pen đã lọt vào vòng cuối cuộc bầu cử tổng thống Pháp hồi tháng 5, nhưng thất cử trước Tổng thống Emmanuel Macron, người lập đảng trung dung Cộng hòa tiến bước vốn cũng chiếm thế đa số ở cuộc bầu cử Quốc hội Pháp.

Trong thời gian tranh cử, bà Le Pen đã bị thu hồi quyền miễn trừ truy tố dành cho nghị sĩ châu Âu do bà từ chối trả lời các câu hỏi của những nhà điều tra. Tuy nhiên, bà Le Pen có hứa hợp tác với cuộc điều tra một khi kết thúc cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử Quốc hội Pháp hồi tháng 6.

Bà Le Pen là một trong 17 nghị sĩ FN ở Nghị viện châu Âu - gồm cha bà là ông Jean-Marie Le Pen - bị điều tra về chuyện trả lương cho khoảng 40 trợ lý ở nghị viện này. Tất cả đều phủ nhận mọi hành vi sai phạm.

Hồi tháng 6, lần đầu tiên bà Le Pen dự họp Quốc hội Pháp sau khi trúng cử ở vùng mỏ than Pas de Calais (bắc Pháp).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại