Pháo thủ Hải quân khai hỏa trên sóng dữ

HẢI ÂU (từ Vladivostok, LB Nga) |

Những ngày qua, Biên đội tàu 015 và 016 cùng các kíp thi đấu nội dung thi bắn pháo thuộc môn thi “Cúp biển” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021 đã tiến hành luyện bắn đạn thật ở khu vực biển thuộc TP Vladivostok, Liên bang (LB) Nga.

Dù thời tiết chuyển biến phức tạp, biển động mạnh giật cấp 5, cấp 6 nhưng Biên đội tàu vẫn cơ động đến vị trí đã xác định trên biển, triển khai các nội dung bắn pháo đối hải AK 176 và súng 14,5mm bắn maket thủy lôi trôi trên biển và đã đạt thành tích tốt.

Biển động luôn là một thách thức lớn đối với bắn pháo trúng mục tiêu, thân tàu bị nghiêng lắc mạnh, mục tiêu trên biển chuyển động do sóng gió gây khó cho các xạ thủ trong ngắm bắn, xác định thời điểm khai hỏa.

Tuy nhiên, nhờ được huấn luyện kỹ lưỡng, thuần thục ở trong nước, đồng thời phân tích, tính toán kỹ lưỡng điều kiện thực tế, thời tiết trên biển ở nước bạn và chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ về vũ khí, trang bị, khí tài, các xạ thủ đã thực hiện khai hỏa đúng thời điểm, đạt kết quả cao nhất.

Trong các loạt bắn pháo AK 176, Tàu 015 và Tàu 016 đã thực hiện 3 lượt bắn pháo AK 176 vào mục tiêu bia cách 9km, đạt kết quả tối đa về thời gian, qua quan sát trên màn hình đạn chụm xung quanh mục tiêu.

Ở nội dung bắn maket thủy lôi trôi súng 14,5mm, các xạ thủ đã có màn “trình diễn” ấn tượng liên tiếp bắn trúng mục tiêu cách 200m đang nhấp nhô trên những con sóng dữ.

Ngay sau khi kết thúc thực hành bắn đạn thật trên biển, lãnh đạo, chỉ huy đoàn công tác và Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã biểu dương, chúc mừng Biên đội tàu, các xạ thủ ngay trên boong tàu, đồng thời khích lệ các tuyển thủ quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để đạt thành tích cao nhất tại kỳ thi đấu sắp tới.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động thực hành bắn pháo trên biển của các xạ thủ, pháo thủ Hải quân nhân dân Việt Nam trước kỳ thi đấu sắp diễn ra.

Pháo thủ Hải quân khai hỏa trên sóng dữ - Ảnh 2.

Thượng tá Hoàng Anh, Thuyền trưởng Tàu 016-Quang Trung (ngoài cùng bên trái) chỉ huy kíp thủy thủ trên buồng hành trình để xác định vị trí trường bắn trên biển.


Pháo thủ Hải quân khai hỏa trên sóng dữ - Ảnh 3.

Tàu 015-Trần Hưng Đạo tiến vào tuyến bắn.


Pháo thủ Hải quân khai hỏa trên sóng dữ - Ảnh 4.

Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Phó lữ đoàn trưởng-Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, Đội trưởng Đội tuyển HQND Việt Nam, trực tiếp kiểm tra kíp bắn pháo đối hải AK 176.


Pháo thủ Hải quân khai hỏa trên sóng dữ - Ảnh 5.

Tàu kéo đưa mục tiêu vào vị trí định sẵn. Trong quá trình bắn, tàu kéo và mục tiêu di chuyển ngược chiều với hướng vận động của Biên đội tàu.


Pháo thủ Hải quân khai hỏa trên sóng dữ - Ảnh 6.
Pháo thủ Hải quân khai hỏa trên sóng dữ - Ảnh 7.

Kíp bắn pháo đối hải AK 176 thực hành theo dõi, ngắm, bắn mục tiêu. Trong các loạt bắn, Tàu 015 và Tàu 016 đã thực hiện tốt, qua quan sát trên màn hình đạn chụm xung quanh mục tiêu bia cách 9km, đạt được kết quả tối đa về thời gian.


Pháo thủ Hải quân khai hỏa trên sóng dữ - Ảnh 8.

Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắn mục tiêu bằng pháo đối hải AK 176. (Ảnh chụp từ Tàu 016-Quang Trung). Nội dung này được đánh giá là phức tạp nhất, đòi hỏi sự hoạt động đồng bộ của vũ khí trang bị kỹ thuật, khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, phối hợp giữa các vị trí trong kíp bắn.


Pháo thủ Hải quân khai hỏa trên sóng dữ - Ảnh 9.

Tiến hành thả mục tiêu maket thủy lôi trôi cho nội dung bắn súng 14,5mm. Sau đó, hai tàu cơ động để vòng tránh mục tiêu trước khi đến vị trí bắn.


Pháo thủ Hải quân khai hỏa trên sóng dữ - Ảnh 10.
Pháo thủ Hải quân khai hỏa trên sóng dữ - Ảnh 11.

Kíp bắn súng 14,5mm của Tàu 015-Trần Hưng Đạo hiệu chỉnh lại súng lần cuối trước khi bước vào nội dung thực hành bắn.


Pháo thủ Hải quân khai hỏa trên sóng dữ - Ảnh 12.
Pháo thủ Hải quân khai hỏa trên sóng dữ - Ảnh 13.

Xạ thủ Trần Văn Dũng có màn “trình diễn” ấn tượng liên tiếp bắn trúng mục tiêu maket thủy lôi trôi.


Pháo thủ Hải quân khai hỏa trên sóng dữ - Ảnh 14.

Đại diện Đoàn công tác và Đảng ủy, chỉ huy Tàu 015-Trần Hưng Đạo tặng hoa chúc mừng thành tích của các xạ thủ.


Pháo thủ Hải quân khai hỏa trên sóng dữ - Ảnh 15.

Đại diện Đoàn công tác và Đảng ủy, chỉ huy Tàu 016-Quang Trung tặng hoa chúc mừng, động viên kíp bắn súng 14,5mm (Xạ thủ Trần Văn Dũng đứng thứ hai từ trái sang).


Pháo thủ Hải quân khai hỏa trên sóng dữ - Ảnh 16.

Chỉ huy Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện bắn đạn thật của Biên đội tàu 015 và 016, quyết tâm khắc phục khó khăn, đạt thành tích cao nhất tại đấu trường “Cúp biển” tới đây.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại