Pháo Nga dội lửa vào đoàn xe tăng Ukraine

Thái Hà |

Nga công bố video ghi lại khoảnh khắc lực lượng pháo binh nước này sử dụng đạn thông minh tấn công vị trí tập kết của nhóm xe tăng Ukraine, khiến nhiều phương tiện bị hư hại.

Ảnh: TASS

Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/6 xác nhận triển khai một tổ hợp pháo tự hành MSTA-S tấn công trận địa xe tăng, xe bọc thép của Ukraine, sau khi máy bay không người lái (UAV) trinh sát phát hiện chúng đang tập kết ven một khu rừng để chuẩn bị tiến hành phản công.

Video pháo MSTA-S khai hỏa vào trận địa xe tăng Ukraine do Nga công bố.

Nhóm tác chiến MSTA-S Nga sau đó khai hỏa pháo dẫn đường Krasnopol loại 152mm về phía phương tiện của Ukraine.

"Các xe tăng của quân đội Ukraine bị phá hủy bởi hỏa lực của khẩu đội pháo, công tác chuẩn bị phản công của đối phương bị gián đoạn", quân đội Nga thông tin.

Thời điểm diễn ra vụ việc không được tiết lộ. Video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các quân nhân Nga đưa pháo tự hành MSTA-S vào vị trí dưới tán cây, lắp ráp đạn Krasnopol và khai hỏa.

Hình ảnh do UAV trinh sát ghi lại cho thấy đoàn xe tăng Ukraine liên tiếp trúng pháo, kéo theo một loạt vụ nổ lớn. Sau khi bắn, pháo MSTA-S của Nga lập tức rời vị trí, được cho là nhằm tránh nguy cơ bị lực lượng Ukraine phản công.

Pháo Nga dội lửa vào đoàn xe tăng Ukraine - Ảnh 3.

Pháo MSTA-S của Nga. Ảnh: Getty Images

MSTA-S là mẫu pháo tự hành uy lực của Nga, được phát triển từ thời Liên Xô dựa trên khung gầm của xe tăng T-80 và động cơ diesel 840m mã lực của xe tăng T-72 nhưng được nâng cấp với các hệ thống kiểm soát bắn, định vị và dẫn đường tiên tiến.

Với khẩu pháo có cỡ nòng 152,4 mm, MSTA-S có thể khai hỏa tất cả các loại đạn 152 mm tiêu chuẩn gồm cả đạn pháo có điều khiển bằng laser Krasnopol chuyên dùng để tấn công trận địa thiết giáp đối phương.

Mỗi xe MSTA-S đủ sức mang theo khoảng 50 viên đạn, nạp qua cơ chế tự động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại