*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) khai nhờ thầy phong thủy hối lộ ông L, lãnh đạo một cục nghiệp vụ số tiền 500.000 USD và 5 tỷ đồng, song vị lãnh đạo này chỉ thừa nhận có nhận chai rượu, thuốc cigar của Vũ “nhôm”…
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành quyết định khai trừ 5 đảng viên từng là cán bộ các sở ngành có vi phạm trong vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (biệt danh Vũ nhôm).
Tại Kỳ họp thứ 48, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định khai trừ đối với 5 đảng viên vi phạm kỷ luật.
Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Phan Văn Anh Vũ cho rằng, bản thân không có câu kết bất kỳ với cán bộ nào của Đà Nẵng nên quy kết "đồng phạm" là không có cơ sở.
Trong bản luận tội, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị HĐXX bác kháng cáo kêu oan của cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và Phan Văn Anh Vũ.
Trả lời câu hỏi của HĐXX chiều 4/5, bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và nhiều bị cáo khác đã kêu oan về bản án sơ thẩm.
Theo truy tố, ông Trương Duy Nhất đã xin chính quyền Đà Nẵng cho mua nhà đất công sản để làm văn phòng đại diện báo Đại Đoàn Kết. Tuy nhiên, nhà đất này được chuyển nhượng lại cho Phan Văn Anh Vũ.
Năm 2019 tiếp tục đưa ra xét xử nhiều vụ án gây “rúng động” dư luận như vụ AVG, sai phạm tại bảo hiểm xã hội Việt Nam, Nova Bắc Nam...
Theo kết luận điều tra, dù gây thiệt hại đặc biệt lớn đối với ngân sách Nhà nước nhưng bị can Vũ “nhôm” không hợp tác khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội.
Ngày 10/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") và 4 cựu cán bộ ngành Công an ra xét xử phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát và kháng cáo của các bị cáo.
Vũ "nhôm" khai bản thân có 2 quốc tịch và 3 tên, ngoài tên Phan Văn Anh Vũ, ông ta còn có tên Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Ông này liên tục kêu oan trong phần thẩm vấn lý lịch.
TAND cấp cao tại Hà Nội vừa tuyên giảm nhẹ 1 năm tù cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.
Tâm điểm