*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phá chuyên án đặc biệt lớn này là chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Đắk Lắk.
Lợi dụng chênh lệch giá giữa các loại phân bón cùng công thức, thành phần nhưng khác nguồn gốc, các đối tượng nhập hàng giá rẻ, sau đó thay đổi bao bì, dán tem phụ thể hiện xuất xứ từ Bỉ để bán ra thị trường. Cơ quan điều tra xác định hơn 23.782 tấn phân bón bị “phù phép” nguồn gốc, tổng giá trị hơn 154,5 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng tại Ấn Độ đột kích một nhà máy sản xuất, phát hiện lượng lớn phân bón giả, hạt giống và nguyên liệu không nguồn gốc.
Nguyễn Văn Thiệt thừa nhận là người đứng ra thành lập 4 công ty để sản xuất phân bón giả.
Cơ quan chức năng Thái Lan đã đột kích một khu chợ, bắt giữ 6 nghi phạm và thu giữ lượng lớn phân bón giả.
Cơ quan chức năng đã thu giữ 15 tấn phân bón hóa học, 2 tấn chế phẩm sinh học dạng lỏng và thuốc trừ sâu cùng hàng loạt tang vật phục vụ sản xuất.
Cơ quan chức năng đã niêm phong ba kho hàng, bắt giữ 3 nghi phạm với tổng giá trị số hàng giả và hết hạn lên tới 17 tỷ đồng.
Trong thời gian ngắn, một chi nhánh đã sản xuất, bán ra thị trường các tỉnh hàng ngàn tấn phân bón giả, kém chất lượng.
Trần Văn Huân khai nhận cho đến khi bị bắt đã sản xuất, bán ra thị trường các tỉnh Miền Bắc, Miền Trung hàng nghìn tấn phân bón giả.
Cơ quan chức năng xác định, công ty do ông La Giang Đình làm giám đốc có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.
Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Cẩm My và chồng trong 2 năm đã tuồn ra thị trường gần 30.000 tấn phân bón giả.
Bà Nguyễn Thị Cẩm My, người vừa bị bắt vì sản xuất phân bón giả quy mô cực lớn, từng đoạt giải cao nhất 1 cuộc thi sắc đẹp.