Phá "lò" sản xuất pháo ở khu dân cư

QUÝ HIỀN |

Sáng 24-1, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long - Phó trưởng CATP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã ký quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thành Tiến (1991, trú tổ 1, KV5, P. Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) để làm rõ về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm…” theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, lúc 11 giờ 30 ngày 23-1, Trần Thành Tiến đang điều khiển xe máy BKS 77F6-9000 chở một thùng hàng lưu thông trên QL1A đoạn gần KCN Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, Quy Nhơn thì bất ngờ bị lực lượng Cảnh sát kinh tế CATP Quy Nhơn phối hợp với CAP Trần Quang Diệu đề nghị dừng phương tiện để làm việc.

Qua kiểm tra thùng hàng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 6 dây pháo nổ, khối lượng 5,4kg. Khai thác nhanh đối tượng, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà của Tiến ở khu dân cư thuộc tổ 1, KV5, P. Trần Quang Diệu và phát hiện tại đây có đến 16kg pháo nổ cùng 5,5kg pháo hoa.

“Từ cách nay hơn 1 tháng, thực hiện kế hoạch phòng chống mua bán và đốt pháo nổ trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018 của CATP Quy Nhơn, Đội Cảnh sát kinh tế đã rà soát địa bàn và phát hiện có dấu hiệu về việc lén lút mua bán pháo nổ.

Chúng tôi kiên trì phục kích ở những cửa hàng tạp hóa trong khu dân cư và trước cổng trường học để làm rõ đối tượng nào đã giao những món hàng nguy hiểm này.

Khi xác định đối tượng là Trần Thành Tiến, chúng tôi tiếp tục xác minh thông tin để bắt trọn ổ nhưng thật ngạc nhiên là số pháo đó do chính đối tượng tự sản xuất” - Trung tá Võ Thép Trường Sơn - Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế CATP Quy Nhơn cho biết.

Phá lò sản xuất pháo ở khu dân cư - Ảnh 1.

Số pháo bị phát hiện.


Phá lò sản xuất pháo ở khu dân cư - Ảnh 2.

Trần Thành Tiến thực nghiệm.


Khi cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Tiến, cũng là “cơ sở” sản xuất… pháo, người dân địa phương hết sức ngạc nhiên và bàng hoàng. Đó là căn nhà cấp 4 khá cũ kỹ, có 2 lớp cửa và thường đóng kín.

Trong mắt nhiều người, Trần Thành Tiến là một thanh niên chăm chỉ lao động, không quậy phá hay có biểu hiện gì phạm pháp. Ngờ đâu, căn nhà đó là nơi tuồn ra ngoài xã hội nhiều loại pháo nổ lớn nhỏ.

Không chỉ việc sử dụng đã là phạm pháp mà còn rất nguy hiểm, bởi trong đó có sản xuất cả những viên pháo đại to bằng cổ tay.

Khi được cơ quan chức năng yêu cầu thực nghiệm, Tiến đã tự tay làm một vài viên pháo loại “trung” bằng đồ nghề khá thuần thục, rất gọn ghẽ.

Với tốc độ như thế, trung bình mỗi ngày thanh niên này có thể cho ra lò cả chục ki-lô-gam pháo.

“Em lên Youtube thấy người ta bày cách làm pháo, thấy cũng dễ nên tự mày mò rồi làm theo. Biết là phạm pháp nhưng vì kẹt tiền quá, tính làm chút ít bán kiếm tiền tiêu Tết.

Không ngờ mọi chuyện đã không qua mắt được cơ quan CA” - Trần Thành Tiến cúi đầu nhận lỗi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại