PGS-TS Nguyễn Trọng Hòa: “Tôi ủng hộ lắp barie trên vỉa hè”

Viết Dũng |

Theo ông Hòa, trước mắt việc lắp đặt barie sẽ khiến xe máy chạy lên vỉa hè gặp khó khăn. Thứ hai, trình độ quản lí đô thị, dân trí, ý thức chấp hành chưa cao nên phải lắp đặt barie.

Trao đổi với PV, PGS-TS Nguyễn Trọng Hòa – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM cho biết: "Tôi ủng hộ UBND phường Bến Nghé (quận 1) trong việc lắp hệ thống barie trên đường Pasteur, Lý Tự Trọng, Nguyễn Bỉnh Khiêm để ngăn xe máy đi qua, trả lại sự thông thoáng, an toàn cho người đi bộ".

PGS-TS Nguyễn Trọng Hòa: “Tôi ủng hộ lắp barie trên vỉa hè” - Ảnh 1.

Barie trên vỉa hè dành cho người đi bộ.

Tuy nhiên, theo ông Hòa, đây không phải là giải pháp lâu dài vì sẽ ảnh hưởng đến người đi bộ. Khi không để ý, họ sẽ vấp ngã dẫn đến những chấn thương không mong muốn.

"Theo tôi nếu lắp đặt phải có bảng kí hiệu là đoạn đường, vỉa hè có lắp barie chắn ngang để cho người đi bộ chú ý quan sát, tránh vấp ngã. Đồng thời, chúng ta phải nghĩ giải pháp lâu dài làm sao để lòng đường thông thoáng, khỏi tắc đường để dân không chạy lên vỉa hè", ông Hòa đề xuất ý kiến.

Ông Hòa cũng cho rằng không nên so sánh nước ngoài với Việt Nam trong vấn đề này.

Trao đổi về việc lắp đặt hệ thống barie, TS Phạm Sanh, Giảng viên trường Đại học GTVT TP HCM cho biết, ông không tán thành việc lắp barie trên các con đường quận 1. "Các thanh barie chắn ngang sẽ ảnh hưởng nhiều đến an toàn của người đi bộ, gây khó khăn cho người khuyết tật, và lỡ may họ vấp té, ai sẽ chịu trách nhiệm", TS Sanh nói.

 Anh Lê Thanh (một người khuyết tật bán vé số ở quận 1) bày tỏ: "Bản thân tôi thấy việc lắp đặt barie sẽ bảo vệ vỉa hè khỏi bị hư hỏng, rất an toàn cho người đi bộ, khuyết tật như tôi. Thường đi bán vé số quanh các tuyến đường lắp đặt các thanh barie, tôi thấy việc di chuyển qua các thanh barie không gặp khó khăn. Nếu được, tôi sẽ xin lắp đặt các thanh barie trên toàn TP"

PGS-TS Nguyễn Trọng Hòa: “Tôi ủng hộ lắp barie trên vỉa hè” - Ảnh 2.

Một người khuyết tận đang di chuyển trên vỉa hè có gắn barie trên đường Lý Tự Trọng, quận 1.

Ông Dennis (quốc tịch Mỹ) chia sẻ: "Tôi chỉ đến Việt Nam du lịch vài ngày, cũng không biết cái barie này có từ lâu hay chưa. Ở nước tôi không đông xe máy như ở Việt Nam nên không lắp đặt các barie như thế này. 

PGS-TS Nguyễn Trọng Hòa: “Tôi ủng hộ lắp barie trên vỉa hè” - Ảnh 3.

Mặc dù đường thông thoáng nhưng nhiều người đi xe máy vẫn cố tình leo lên vỉa hè có lắp đặt barie.

Tôi nghĩ đây là một ý tưởng tốt để ngăn chặn xe cộ đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Nhưng tôi thấy buồn cười, vì rất nhiều người điều khiển xe máy cứ thế luồn lách qua barie như một trò chơi.

Còn người đi bộ như chúng tôi phải nhường đường cho họ, trong khi phần đường đó vốn dĩ của chúng tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại